Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Nguyễn Hoàng Saigon gặp mặt tháng 10/2014

 HỌP MẶT NGUYỄN HOÀNG SÀI GÒN THÁNG 10-2014

Hôm nay 26/10/2014. trời trong xanh, những sợi nắng vàng buổi sáng lập đông như sưởi ấm những tấm lòng vì Nguyễn Hoàng thân thương cùng về đây kể cho nhau nghe những vui buồn và những đổi thay. Đây là cuộc họp mặt đầu tiên do Ban Liên lạc mới điều hành nên cũng đã hấp dẫn cư dân NHSG đến dự đông hơn mọi lần. Lại  được kết hợp buổi phát quà với mục đích: "Bổ sung dinh dưỡng cho sinh viên QUẢNG TRỊ XA NHÀ" do cháu Cam Ly con gái của anh chị Tường - Sâm tài trợ. Sân cafe Thủy Trúc như chật hơn vì số lượng người mỗi lúc mỗi đông. Theo quan sát của chúng tôi đã có trên dưới 90 thành viên NHSG và 50 cháu sinh viên Quảng Trị đến nhận quà. Phải nói đây là buổi họp mặt cuối tháng đông kỷ lục.
Bắt đầu buổi họp là phần phát quà cho sinh viên QUẢNG TRỊ XA NHÀ đang học tập ở Tp. HCM. Mỗi phần quà trị giá 500.000VNĐ.
Tiếp đến anh Hoàng Ân dẫn chương trình giới thiệu quý Thầy Cô và đại biểu tham dự họp : Thầy Lê Hữu Thăng, Thầy Bùi Đình Chi, Thầy Lý Văn Nghiên, Cô Võ Thị Hồng, cô Hồ Thị Tương,  ông Lê Văn Tự, nguyên TBLL Hội Đồng Hương và anh Hoàng Đăng Hoài, Chủ nhiệm CLB SV Quảng Trị tại Tp. HCM.Anh Nguyễn Công Lành, Anh chị Dương Văn Mua ,từ Hoa Kỳ về. Anh Nguyễn Kim ,trưởng Ban LL NH Đồng Nai, anh Phan Thạch Giang, Vũ Phúc, Lê Cao Đảm BRVT và rất nhiều NH lâu nay vắng mặt, hôm nay cũng có mặt ...
Các phần tiếp theo của chương trình:
-Mừng Sinh Nhật những thành viên sinh trong tháng 10: Ngô Ngọc Hồng, Quang Tuyết, Đỗ Việt Hoài, Mộng Thu, Võ Công Diên, Trương Xuân Nho, Lê Thị Toan
- Thông báo Tin buồn trong tháng: Mẹ NH Lam Sơn ở Đà Nẵng và Mẹ của NH Nguyễn Thị Điều ở Hoa Kỳ từ trần
 - Ra mắt Ban Liên lạc mới (Anh Phái giới thiệu trước Cô Thầy và ACE, chụp hình lưu niệm) 
- Chị Tuyết Mai  trình bày về nhiệm vụ của TRƯỞNG KHỐI LỚP, là điểm mới nhất của Ban LL:
-Trưởng khối ghi danh sách có kèm hình 4x6 để hình thành tập danh sách CHSNH phát cho anh em
-Trưởng khối, người thay mặt trưởng ban thăm viếng thầy cô , bạn bè đau yếu và tương tế 
- Ngày họp đầu năm các khối lo phần văn nghệ đăng ký với Trưởng ban để diễn vào ngày họp mặt đầu năm
 
Cuối cùng là chương trình văn nghệ do chị Quang Tuyết và Hoàng Ân điều khiển
 Cuối buổi họp mặt,  đông đảo anh chị em ủng hộ cho quỹ điều hành : Anh Lê Hải  2.500.000, anh chị Dương văn Mua 1 triệu đồng. anh Nguyễn Công Lành 100USD. Chị Nguyễn Thị Sen 500.000đ cho quỹ điều hành. 
  Để ủng hộ cho ngày 20-11, ngoài anh chị

Hằng - Ngung 1 triệu đồng,  anh chị Hòa - An 1 triệu đồng  còn có anh chị Đình Ân - Hồng Ân 2 triệu.  Ban Liên lạc vô cùng cảm kích trước tấm lòng của tất cả anh chị em NH , luôn vì trường xưa, lớp cũ.
 Ngày họp mặt cuối tháng 11 cũng là ngày Tri Ân Thầy Cô sẽ  tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 23-11 (thay vì Chủ Nhật cuối tháng)  tại Nhà hàng Đoàn Viên, số 6 Huyền Trân Công Chúa . Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và ACE tham dự đông đủ. 
  Tin và ảnh:
Việt Hoài-Công Thụ
Sau đây là một số hình ảnh buổi họp mặt:
Đứng:Anh Tâm,anh Lịch.Ngồi:Chị Sâm,anh Tự,anh Hào,anh Cử

Anh Hồng,Thầy Nghiên,anh Nho,anh Phùng.

Các chị: Ly,Thu,Nhân,Hoa,Cúc,Tuyết,Thảo.

Các chị: Mai,X,Oanh,Sâm,X,Nguyên,,Loan,Anh,anh Phái

Các anh Lư,Thụ,Trung,Hạt

Chúc mừng sinh nhật của các anh chị:: Hoài,Thu,Toan,Tuyết,Nho...

Các chị X,Oanh,Sâm,X Nguyên,Loan,Anh.

Anh Trung tậng thư pháp cho anh chị Mai Phái

Anh Hải,Chị Sương,Vợ chồng Lý Thế Văn.

Cô Hồng,Chung,Bích,Chị Lê,X,Chị Mai

Anh Hưng,a Mua,a Hòa,a Vinh,a Hạnh,Thầy Chi.

Chị Tuyết Mai

Hai chị X,a Tâm,Mừng,Thụ,Trung,a Hải

Anh Cẩm và anh Đăng Hoài chụp hình lưu niệm với SV Quảng Trị

A Ân,Thầy Nghiên,Thầy Thăng,a Bân,chị Hòa.

Các a Tường,Kỳ,chị Liên,Sâm,Mai-Phái,Bân,Hoài,Nhân,Bích.

Anh X,a Giang,chị Mai,a Phái,a Phúc,anh Kim,anh Mua(đứng)



Anh Hà,Hòa,Thầy Nghiên,Thầy Chi,chị Loan,Thầy Thăng.Đứng: Anh Trị,a Tường


Anh Tường,Bích,chị Lê,vợ chồng anh Mua.Đứng:Chị Sâm,chị Hoa,chị Mai

Thầy Thăng đang tâm sự với CHSNH

Chị Mỹ Công,chị Toan,anh Trình.Đứng:Anh Vĩnh,chị Liên,X

Anh Dương Tường phát biểu

Chị Sâm và các SV QTrị

Anh Giang,a Kim,Thụ,A Phúc(ĐNAI)

MC Hoàng Ân




Cô Hồng và cô Tương

Anh Kỳ đang phát biểu

Thầy Nghiên và thầy Chi chụp hình lưu niệm

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

HOA DÂM BỤT chữa sỏi thận

HOA DÂM BỤT CHỮA SỎI THẬN
Chị Nguyễn Tùng Hương đang chọn hoa dâm bụt để chưng cách thủy.
Bài thuốc này không chỉ giúp cho chị, bạn bè, hàng xóm, những người thân quen và cho cả con gái cũng được chữa khỏi. Đó là bài thuốc chưng cách thủy hoa dâm bụt với đường phèn. 
10 năm 2 lần nhập viện mổ vì sỏi thận 
Chị Nguyễn Tùng Hương (47 tuổi, 70/3 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho biết, hồi con gái chị đã liên tục bị những cơn đau buốt từ lưng xuyên xuống chân. Mãi đến lập gia đình và theo chồng lên TPHCM, đi khám ở Bệnh viện Bình Dân mới được biết mình bị sỏi thận. Qua các chẩn đoán cận lâm sàng như siêu âm, chụp X-quang, bác sĩ cho biết, sỏi trong thận đã tích tụ khá lâu và hiện đã to khoảng 10mm x 10mm, các bác sĩ khuyên chị nên mổ lấy viên sỏi ra để thận khỏi bị ứ nước dẫn đến suy thận. Thế là chị mổ năm 1992. Sau khi phẫu thuật bác sĩ cho biết, viên sỏi thận của chị thuộc loại sỏi san hô, rất cứng và có chân bám chắc. Hồi đó còn mổ hở nên vết sẹo dài và xấu ở sau lưng, hông chứ không phải như bây giờ mổ nội soi.
10 năm sau (2002), sau khi sinh đứa con thứ hai, chị Hương lại bắt đầu có những cơn đau buốt lưng y như trước. Chị đi khám và siêu âm ở khoa Niệu C, Bệnh viện Bình Dân. Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng thì cả chị và bác sĩ đều lo lắng vì trong thận phải (quả thận đã mổ) có tới 17 viên sỏi. Mặc dù việc mổ sẽ rất phức tạp nhưng với số lượng sỏi và tình trạng ứ nước của bệnh nhân, các bác sĩ quyết định mổ và đưa chị vào danh sách lên lịch phẫu thuật. 

Nhờ bài thuốc dân gian trị sỏi thận từ hoa dâm bụt

Chị Tùng Hương vẫn còn ấn tượng từ lần trước về cái vết sẹo dài ấy nên thật sự cảm thấy sợ hãi khi nghĩ chuyện phải phẫu thuật lần thứ hai. Chị đang lo âu và sợ hãi về mấy cái viên sỏi thận tái lại của mình thì tình cờ mẹ nuôi của chị đi tu ở trên núi xa về và khuyên chị dùng thử bài thuốc của sư trụ trì nơi mẹ nuôi chị đang tu học. Bài thuốc đơn giản là dùng 9 bông hoa dâm bụt chưng cách thủy, ăn hết cả nước lẫn cái liên tục. Chuẩn bị đến ngày mổ thì chị có kinh nguyệt nên bác sĩ cho chị dời ngày mổ qua tháng sau.
Ở nhà, chị tiếp tục món ăn hoa dâm bụt chưng đường phèn và đến gần ngày mổ, bỗng dưng chị bị bí tiểu phải vào bệnh viện cấp cứu. Qua siêu âm, bác sĩ ngạc nhiên vì sỏi thận của chị nhiều đếm không hết, không phải 17 viên như tháng trước mà bây giờ cả vốc, chỉ có điều là kích thước các viên sỏi này nhỏ hơn lần trước và có viên đang bị mắc kẹt ở niệu đạo khiến chị bị bí tiểu.
Sau khi khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng và nghe chị Tùng Hương nói về bài thuốc chị đang dùng thì bác sĩ đoán đây là hiệu quả của bài thuốc hoa dâm bụt đã khiến các viên sỏi vỡ nhỏ. Bác sĩ cho chị Hương toa thuốc lợi tiểu và chống viêm. Sau 1 ngày dùng thuốc, khi đi tiểu chị nghe đau buốt và bỗng hàng loạt viên sỏi rơi ra nghe lạo xạo, màu trắng đục. Hiện tượng này kéo dài thêm một ngày. Ba ngày sau tái khám, bác sĩ khoa Niệu C, Bệnh viện Bình Dân đã chúc mừng chị vì quả thận đã không còn viên sỏi nào nữa. 
Chị Tùng Hương cho biết thêm, hoa dâm bụt đem về rửa sạch lặt bỏ cuống hoa, bỏ 9 cái hoa vào bát ăn cơm đổ nước gần đầy bát và bỏ vào 1 cục đường phèn nhỏ bằng đốt tay và đem chưng cách thủy, nước sôi được 1 phút, bắc ra để nguội ăn và uống hết, mỗi ngày một lần. Trước khi dùng bài thuốc này thì người bệnh nên đi siêu âm xem sỏi thận như thế nào, sau 1 tháng uống bài thuốc này thì đi siêu âm lại để xem kết quả và nhớ là mỗi ngày phải uống đủ 2,5 lít nước thì mới mong ra sỏi.
Lương y Đinh Hương Trà, Hội Đông Y TPHCM cho biết, hoa dâm bụt có vị ngọt, tính bình, không độc, tính thông hoạt, giải khát... chữa khó ngủ, hồi hộp, nước tiểu đỏ, chữa di mộng tinh... Nhưng để chữa sỏi thận thì chưa nghe thấy. Nhưng nếu có nhiều người dùng thấy tốt, chữa được bệnh thì nên tham khảo. 
Bùi Hương - Theo Kiến Thức

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Cách chữa vẹo cổ, đau bả vai...

CÁCH CHỮA 
VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.
Nguồn từ :http://yume.vn/cherrynguyentran/article/cach-chua-veo-co-khan-tieng-dau-bung-dau-ba-vai-nhuc-rang-khong-can-thuoc-35D7B450.htm

Sau khi bài viết  “CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC” đã được các bạn thực nghiệm có kết quả tốt và ưu ái chuyền, chia sẽ cho nhau trên nhiều trang web. Đến nay số lượt người xem bài này đã vượt quá 70.000 lượt xem. Cũng theo yêu cầu của một số bạn Cherry xin chia sẽ tiếp một số cách chữa nhanh khác, nó đã được thực nghiệm qua nhiều người bệnh cho kết quả tốt, mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn khi gặp phải vấn đề này trong cuộc sống. Cách chữa nhanh này không ảnh hưởng xấu cho sức khỏe khi làm sai, nó dễ làm, kết quả tốt, không mất tiền và đi đâu chúng ta cũng có thể giúp đở người khác hay giúp cho người thân khi họ bị những bệnh như thế. Cherry chúc sức khỏe mọi người và chúc các bạn thành công khi thực hiện

Bài 1-  Chữa đau bụng :
Có nhiều trường hợp bị đau bụng, do thức ăn, đường ruột, đau bụng kinh hoặc do đau đại tràng v.v… bạn có thể thử cách làm giảm cơn đau bụng đơn giản như sau đây:
*- Dùng lưng của đầu móng bàn tay phải đẩy vào lòng bàn tay trái theo chiều của mũi tên (Hình 1) sức đẩy không mạnh lắm, không đủ làm đau nhưng đủ ma sát mạnh vào các huyệt nằm trong lòng bàn tay hoặc bạn cũng có thể cào khắp lòng bàn tay (Hình 2) cách này không êm ái như cách dùng lưng của móng tay đẩy ngược lên tuy nhiên cách nào cũng có mục đích ma sát vào lòng bàn tay làm điều hòa đường ruột. Làm khoảng 5 phút rồi bạn chuyển đổi tay ngược lại, tay trái đẩy hoặc cào vào lòng tay phải. Nếu bạn bị đau bụng thuộc về những triệu chứng ghi ở trên, chỉ bằng cách chữa này cơn đau sẽ giảm dần, có khi hết hẳn.  
Nếu đau bụng vì mắc đi ngoài khi bạn đang đi trên xe mà chưa có điều kiện đi liền thì cách này sẽ giúp bạn trụ lại thêm vài phút (Dù vậy bạn đừng tập thói quen nín thường xuyên sẽ không tốt cho đường ruột)
Riêng những người đau bụng kinh… ngoài cách làm này còn phải dùng ngón trỏ của tay chà sát bờ môi trên ít phút mới thật sự hết hẳn đau.
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC. 
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.

Bài 2- Chữa khan tiếng:
Hôm nào bị ho nhiều hoặc ăn trái cây nhiều sinh ra nóng, nhiệt cao làm tắt tiếng, mất giọng, để giúp khắc phục nhanh tình trạng này… bạn có thể dùng cách chữa như sau : Nhờ người thân dùng 2 lòng bàn tay chà sát vào nhau khoảng 30 giây cho nóng (xem hình 3)  rồi áp lòng bàn tay đó vào sau cổ gáy của bạn chổ có hình 2 mũi tên (xem hình 4) chà mạnh nơi này cho nóng lên (Do cổ hẹp nên chà đổi tay, tay trái rồi tay phải)  Thời gian chà mỗi lần khoảng 5 -10 phút, chà xong có thoa thêm dầu nóng ở chổ 2 mũi tên này, làm khoảng 3-5 lần là tiếng nói có thể khôi phục lại nhớ là chà sát cho nóng mới hiệu nghiệm nghen.  
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.

CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.

Bài 3- Chữa Vẹo cổ:
Biểu hiện của bệnh là ngủ dậy thấy cổ bị căng cứng, rất đau khi xoay chuyển đầu qua trái hoặc phải. Không những vậy đôi khi đau lan cả vai, làm các cơ ở vai cũng căng cứng, nếu ấn vào thấy đau buốt. Nguyên nhân do tư thế nằm gối đầu không đúng, làm khí huyết không điều hòa, cơ cổ có thể bị kéo giản lâu nên sinh ra đau. Sau đây là mẹo cách điều trị nhanh nhưng rất hiệu quả:
Đau cổ bên nào nhiều thì chữa tay của cùng bên đó, thí dụ đau nhiều ở cổ bên trái thì chữa ở cổ tay trái (xem hình 5) chổ mủi tên được tô màu hồng. Lấy cườm tay mặt chà sát mạnh cho nóng vào lưng của cổ tay trái trong phạm vi màu hồng vùng có mũi tên (xem hình 5 và 6) Chà khoảng 5-10 phút, sau đó thoa thêm dầu nóng ở chổ vùng màu hồng này. Nếu đau mà không phân biệt được đau cổ bên nào nhiều thì chữa cả 2 tay, dùng tay phải chà vào lưng của cổ tay trái và sau đó đổi lại là dùng tay trái chà vào lưng của cổ tay phải. Bạn cũng có thể nhờ người khác chà dùm vào chổ cổ tay nầy cũng được, miễn làm sao cho cổ tay nóng lên là được. Kiên trì sử dụng cách làm nầy vài lần cơn đau sẽ biến mất và cổ trở lại bình thường.
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.
Bài 4- chữa bả vai đau nhức, không giơ tay lên cao được:
Trong giấc ngủ không thể nói trước được điều gì đang xãy ra, đôi khi sáng thức dậy bạn cảm thấy một bên hay 2 bên vai đau ê ẩm và nhức nhối. Cách chữa đau này không giống như cách chữa bị vẹo cổ như bài viết phía trên vì có thể đau cơ do bạn vận động nhiều sinh ra, bạn vẫn có thể xoay đầu sang trái hay sang phải bình thường.  Sau đây là cách chữa đơn giản có thể giúp bạn giảm hoặc cắt cơn đau nhanh trong ít phút:
Dùng cây lăn dò đồng hoặc cây lăn dò sừng của Bùi Quốc Châu (xem hình 7) có bán ở cửa hàng dụng cụ y khoa, lăn ngang từ điểm giữa của 2 đầu mày là huyệt ấn đường chấm màu đỏ lăn kéo dài ra đến cuối chân mày theo hình mũi tên (xem hình 7a)  chú ý: bạn lăn bên mày cùng bên với bả vai đau (thí dụ đau bả vai trái thì lăn mày trái) lăn khoảng 5 -10 phút. Nếu đau hai bên vai thì lăn cả hai mày trái và phải. Nếu không có cây lăn dò sừng để lăn  bạn có thể dùng lưng của móng tay để một góc 30 độ so với chân mày (xem hình 7b) cà móng ma sát mạnh từ giữa hai đầu mày (huyệt ấn đường đỏ) kéo dài đến cuối mày, cách làm này sẽ làm bạn hơi ê vì các huyệt đang bị phế, tuy nhiên nếu bạn cố lăn ít phút các huyệt sẽ được giải, cơn đau giảm dần và bả vai cũng giãm đau theo. (người không bị đau nhức khi lăn dọc theo mày sẽ không hề thấy ê ê như người có bệnh) Nên kiên trì lăn nhiều lần cơn đau sẽ giãm dần và dứt hẳn. 
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC. CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.

CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.
Bài 5- Chữa đau răng và đau nướu răng:
Đôi khi bạn đau răng hay đau nướu nhưng vài viên thuốc giãm đau không giúp dứt cơn đau liền. Sau đây là cách chữa giãm đau răng nhanh chỉ mất từ 6- 10 phút, cơn đau răng sẽ dịu lại và làm thêm vài lần cơn đau răng hay đau nướu sẽ biến mất.
Đầu tiên bạn chụm đầu các ngón tay ở bàn tay trái theo chiều thẳng đứng, (xem hình 8) Dùng móng của bàn tay phải (tay nằm trên) gỏ vào thịt của đầu móng bàn tay trái (tay nằm dưới)  độ mạnh của sức gỏ làm bạn có cảm giác ê ê nhưng không đau (nhớ là khi gỏ vẫn giữ tư thế tay để theo chiều thẳng đứng tính từ chân lên đầu, không để tay nằm ngang sẽ ít hiệu quả hơn) Sau đó bạn chuyển tay, lúc này tay phải  trở thành (tay nằm dưới) sẽ chụm lại để theo chiều thẳng đứng và tay trái trở thành (tay nằm trên) sẽ dùng móng gỏ vào thịt đầu móng của bàn tay phải. Nhớ là tay nằm trên luôn dùng móng tay gỏ , tay nằm dưới là đầu thịt để móng gỏ vào. Bạn sẽ cảm nhận cơn đau răng dịu dần qua những lần gỏ. Kiên trì gỏ nhiều lần cơn đau sẽ giãm dần và dứt hẳn.
Cherry chúc các bạn thành công khi thực hiện và nhớ chia sẽ cho mọi người cách điều trị nầy nhé!!
CÁCH CHỮA VẸO CỔ, KHAN TIẾNG, ĐAU BỤNG, ĐAU BẢ VAI, NHỨC RĂNG KHÔNG CẦN THUỐC.
  
Bài xem thêm:
Những bài xem thêm sau đây bạn phải copy link đem search ở google mới vào đọc  được. 

Bài thuốc làm hạ men gan nhanh nhất:
 Bài thuốc đông y chữa bệnh gout:
Cách chữa chảy mũi, nghẹt mũi, ho, hết nhanh không cần thuốc:
Bài thuốc nam chữa hở van tim.
Bài thuốc đông y chữa suy thận
Bài thuốc chữa viêm xoang
 Bài thuốc chữa bệnh cao huyết áp, mở máu, thiếu máu nảo.