Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Trường TH.Triệu Phong QT thông báo - tin tức

 



THÔNG BÁO
BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC TRIỆU PHONG 1960-1975 thông báo v/v tổ chức họp mặt trường lần thứ 5 (24/6/2018).

( Thông báo này thay cho thư mời).

Kính gửi: - Ban đại diện liên lạc các khóa - lớp -nhóm cùng toàn thể ACE CHS trường THTP-1960-1975.
Thông qua buổi họp ngày 01/4 năm 2018 của đại diện các khối khóa lớp và nhóm cùng dự kiến của Ban liên lạc CHS trường trung học Triệu Phong 1960-1975 đã đi đến thống nhất với 2 nội dung sau:
1 . NỘI DUNG thứ nhất :
Bầu BTC và định ngày giờ, địa điểm cho lần họp mặt thầy trò trường lần thứ 5 này như sau:
- Thời gian : vào lúc 8h00, ngày 24/6/2018 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Nhà hàng THỦY HOA VIÊN, Phan Thành Chung, P. 1, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (như 2 lần họp mặt trước đây).

2. NỘI DUNG THỨ hai :
Chuẩn bị cho lần kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường :
BLL dự kiến sẽ tổ chức gặp mặt lần thứ 6, là thời điểm trường ta được đã 60 năm (1960- 2020 ) hình thành, nên BLL &BTC không những tổ chức gặp mặt như thường lệ mà sẽ phát hành ấn phẩm " KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA"; Do vậy, để có được nội dung sung tích, tư liệu quý giá cho KUTX 4, kính mời quý Thầy cô và quý ACE.CHS tích cực đóng góp bài dưới mọi thể loại để gửi về BLL&BBT KUTX 4, càng sớm càng tốt; với chủ để: "KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG" .
Vậy BLL trường trân trọng kính thông báo đến Ban đại diện liên lạc các khóa - lớp -nhóm cùng toàn thể ACE.CHS các thế đã có thời gian học tập tại trường THTP (từ 1960-1975), hiện đang sinh sống trên mọi miền đất nước và nước ngoài biết và sắp xếp thời gian để về tham dự.
Do nguồn kinh phí tổ chức còn eo hẹp Ban tổ chức sẵn sáng đón nhận mọi sự ủng hộ không những về mặt tinh thần mà còn về mặt tài chính từ quý mạnh thường quân và quý đồng môn …. để buổi gặp mặt lần này được thành công như mong đợi.
Thông báo này thay cho thư mời (BLL trường sẽ gửi thư mời trực tiếp với ACE hoặc thông qua các đại diện của BLL các khối lớp nhóm và trên các trang thông tin cộng đồng…. Nếu vì một lý do nào đó mà ACE không liên lạc được với quý BLL …để nhận thư mời thì xem đây là thư mời mà BLL gián tiếp gởi đến quý ACE CHS … vậy); đồng thời kính nhờ ACE. chuyển tiếp thông báo nầy đến tận các thế hệ ACE đồng môn, khoá lớp, cũng như nhóm bạn của mình được biết để đồng về dự.
Những lần gặp mặt của trường như thế này là lúc những lần hình ảnh trường xưa bạn cũ bóng dáng thầy cô - bạn cũ thân yêu chúng ta được gần gũi; là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những ký ức trường xưa, nghĩa tình thầy trò càng thêm gắn kết thân thương với nhiều niềm vui buồn được sẻ chia. Tuy vào thời điểm nầy Thầy - cô - trò chúng ta tuổi cao sức yếu, lớp khóa cuối cùng cũng đã đến ngưỡng lục tuần nên có nhiều thầy cô và đồng môn hẳn đã thưa về…
BLL rất hân hạnh được đón tiếp !

Triệu Phong, ngày 17 tháng 4 năm 2018.
TM/ BLL.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TB. Nguyễn Văn Quang
P/s Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Nguyễn Văn Quang : - 30- Nguyễn Thị Lý, TX Quảng Trị
. ĐT 0984509122. - Email vanquangqtri@yahoo.com.vn
- Văn Thiên Tùng. ĐT. 0942 959 036
- Email : vanthientungqtlh@yahoo.com.vn
- Lê Mậu Ấn. ĐT. 0914555612.
- Email lemauan@gmail.com
BTC sẽ đính kèm Thư mời và chương trình sau khi đã in xong).









CHÚC MỪNG   
NĂM MỚI TẾT MẬU TUẤT - 2018.
 

 

THIỆP CHÚC MỪNG   
Nhân kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11/2017.  BLL.CHS trường Trung học Triệu Phong 1960-1975, kính gửi đến quý thầy cô giáo trường Trung học Triệu Phong : "THANH TÂM - AN LC- HẠNH PHÚC - TRƯỜNG THỌ".  
  
 

CHÚC MỪNG   
NĂM MỚI XUÂN ĐỊNH DẬU - 2017.
CHÚC MỪNG  GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI - 2017
BLL.CHS. trường TH. Triệu Phong 1960-1975 Kính chúc quý thầy cô giáo và ACE.CHS trường một mùa Giáng sinh và năm mới 2017   AN LÀNH - HẠNH PHÚC VẠN SỰ CÁT TƯỜNG.  Triệu Phong, ngày 28 tháng 4 năm 2016. TM/ BLL.TRƯỞNG BAN.   Nguyễn Văn Quang THIỆP CHÚC MỪNG  Nhân kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11.  BLL.CHS trường Trung học triệu Phong 1960-1975, kính gửi đến quý thầy cô giáo trường Trung học Triệu Phong : "THANH TÂM - AN LC- HẠNH PHÚC- TRƯỜNG THỌ".  
 Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2016 TM. BLLCHS.THTP 1960-1975 Tởng ban: Nguyễn Văn Quang   THÔNG BÁO BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC TRIỆU PHONG 1960-1975 thông báo v/v họp mặt trường lần thứ 4 (26/6/2016): Kính gửi: - Quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể ACE CHS trường THTP-1960-1975.  BLL.CHS trường THTP (1960-1975) sẽ tổ chức buổi họp mặt lần thứ 4 vào lúc 8h00 ngày 26/6/2016 (chủ nhật). - Địa điểm: Nhà hàng Thuỷ Hoa Viên, TX Quảng Trị- tình Quảng Trị (gần khu sinh thái Tích Tường). Vậy BLL trân trọng kính mời quý thầy cô giáo, cùng toàn thể ACE.CHS đã từng giảng dạy, công tác, học tập tại trường THTP (từ 1960-1975) đang sinh sống trên mọi miền đất nước và nước ngoài, về dự buổi họp mặt. Thông báo này thay cho giấy mời đồng thời kính nhờ ACE. loan tin rộng rãi thông báo nầy đến tận các thế hệ ACE đồng môn, khoá lớp, cũng như nhóm bạn của mình được biết để tiện việc sắp xếp thời gian về dự họp đông đủ, nhằm tăng thêm không khí kết đoàn và nghĩa tình thầy trò của trường ta . Trân trọng kính cám ơn! BLL chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp!  Triệu Phong, ngày 28 tháng 4 năm 2016. TM/ BLL.TRƯỞNG BAN.   Nguyễn Văn Quang
P/s Mọi chi tiết xin liên hệ: - Nguyễn Văn Quang . 30- Nguyễn Thị Lý, TX Quảng Trị. ĐT 0984509122. - Văn Thiên Tùng.                           ĐT. 0984 747 511. - Lê Mậu Ấn.                                   ĐT 0914555612.
 Ảnh dưới : BLLCHS Trường họp mặt cà phê định ký quý 1/2016 (ngày Chủ Nhật cuối quý và cuối tháng), lần gặp mặt cà phê này bàn một số công việc cho ngày gặp mặt lần thứ 4...
THIỆP CHÚC MỪNG    NĂM MỚI - XUÂN BÍNH THÂN - 2016  
CHÚC MỪNG  GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI - 2016  
THÔNG TIN CỦA BLL. TRUNG HỌC TRIỆU PHONG  60-75 VỀ VIỆC HỌP MẶT TRƯỜNG
Ban liên lạc trường THTP 60-75 thông báo về về việc tổ chức hội trường lần thứ Tư:
Căn cứ vào buổi họp cuối năm 2015 của BLL. mở rộng vào ngày Chủ Nhật 21/12/2015. Đến dự họp gồm có 16 thành viên, đại diện BLL và các khối lớp. 
- Tổng kết hoạt động: Thầy Nguyễn Văn Quang đã điểm qua một số hoạt động xã hội trong năm 2015 của BLL cũng như của khối lớp.
- Công khai  quỹ của BLL trong năm : Quỹ hiện còn hơn 15.000.000đ
- Quy chế Hiếu hỷ :  Việc thăm viếng ốm đau- qua đời của bản thân CHS và tứ thân phụ mẫu thì các nhóm bạn, khối, lớp tuỳ đó để tổ chức thăm viếng.; do nguồn quỹ có hạn địa bàn lại rộng nên BLL chỉ đảm nhiệm phần Thầy cô và các thành viên trong BLL cũng như các mạnh thường quân.  BLL cũng thảo luận và thống nhất là chỉ áp dụng quy chế này đối với những  ACE có tham gia sinh hoạt tại nhóm và khối lớp.
- Vấn đề hội trường : Sáng ngày 26/6/2016 ( tức nhằm ngày Chủ nhật 22/5/Bính Thân), đây là thời điểm thuận lợi nhất để ACE khắp nơi có thể về dự được.
Vậy BLL kính thông báo đến tất cả các khối, nhóm, lớp và toàn thể ACE. CHS của trường biết và cùng loan tin rộng rãi bằng các phương thức cũng như phương tiện: Email, FB và điện thoại  đến bạn bè khối lớp, nhóm của mình để biết và sắp xếp thời gian về tham dự buổi hội trường lần này. 
Đây là sân chơi nhằm giao lưu kết tình thân ái- là nơi để gặp gỡ Thầy cô - bạn bè, là lúc để chúng ta tri ân Thầy cô giáo, là dịp để chúng ta cùng chia sẻ những tình cảm trân quý đến thầy cô kính mến - với kỷ niệm thời thời áo trắng cùng  bạn bè thân thương - với ngôi trường thân yêu và tuổi học trò đáng nhớ... 
BLL hy vọng rằng lần này sẽ có đây đủ thầy cô cũng như ACE khắp nơi sẽ có mặt đông - vui.
Thị xã Quảng Trị, ngày 22 tháng 12 năm 2015
TM. Ban Liên lạc 
Trưởng ban: NGUYỄN VĂN QUANG
 ACE.CHS Đại diện các thế hệ và Ban LL Trường THTP 60-75: Ích, Hoá, Định,Lệ, Trâm, Ấn, Quế, Lựu, thầy Hoàng Mãi, Phán, Sỹ, Hữu Có, thầy Ng.V.Quang Trưởng ban., Thiên Tùng bấm máy
   
THIỆP CHÚC MỪNG  Nhân kỷ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11.  BLL.CHS trường Trung học triệu Phong 1960-1975, kính gửi đến quý thầy cô giáo trường Trung học Triệu Phong "LỜI CẦU CHÚC SỨC KHỎE VÀ LỜI TRI ÂN CHÂN THÀNH". Quảng Trị, ngày 17 tháng 11 năm 2014 TM. BLLCHS.THTP 1960-1975 TB: Nguyễn Văn Quang
  
THÔNG BÁO CỦA BLL. TRUNG HỌC TRIỆU PHONG  60-75 VỀ VIỆC HỌP MẶT TRƯỜNG LẦN THỨ II VÀ PHÁT HÀNH TẬP SAN KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA II 
Kính thưa quý Thầy Cô cùng các bạn,

Năm 2010, Thầy Trò chúng ta đã làm được hai việc có ý nghĩa lớn, đó là:
1. Ra ấn phẩm “KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA” với gần 100 bài viết các loại, dày 350 trang; số lượng phát hành 500 cuốn, đã đến gần đều khắp bạn đọc trong và ngoài nước  
2. “HỌP MẶT CHS. TRƯỜNG TẠI KHU SINH THÁI TÍCH TƯỜNG 5-12-2010” Với sự có mặt gần 400 người gồm: Quý Đại biểu, quý Thầy cô  và CHS của trường từ Quảng Trị  đến Đà Nẵng.
Qua hai hoạt động này, Thầy trò, Đồng môn THTP đã có cơ hội nối lại sợi dây thân ái ngày xưa rộng khắp từ trong tỉnh ra ngoài tỉnh và từ trong nước ra ngoài nước; các khối lớp đã nhận được thông tin, có lớp tổ chức họp lớp định kỳ trong năm, có mời cả thầy cô đến dự; Điều đáng cảm động hơn nữa là có nhiều Thầy cô, nhiều bạn bè đã biệt tin từ  thập niên 70 đến nay… giờ mới có dịp gọi cho nhau một lời, hẹn với nhau một tiếng và mong, đợi ngày hội ngộ trường xưa gặp lại thầy cô bè bạn …;mặc dù nhiều thầy cô, bạn hữu  cách xa nhau nửa vòng trái đất…
Nỗi mong nhớ, lời hẹn chờ một ngày sắp tới cùng ngồi bên Thầy cô ; bên bạn bè xưa cũ  để  có những giây phút tri ân và tâm sự, hay ôn lại những kỷ niệm dấu yêu của tuổi học trò  cũng như những chuyện tình…thời thơ dại!
Ban Liên lạc và Ban Báo chí CHS.THTP 60-75 tổ chức họp BLL vào ngày 06/7/2011 nhằm bàn nội dung chủ yếu về HỌP MẶT LẦN II ( 2012) của trường mà đợt họp mặt lần I đã đề ra, tiếp tục biên soan tập san KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA II thể theo nguyện vọng của đại đa số ACE CGC và CHS của trường Muốn làm được hai công việc trên, ngay từ bây giờ cần phải  chuẩn bị một số công việc cấp thiết như: đóng góp bài, tin,  hình ảnh về nhóm, khối, lớp của từng thế hệ, cần phải sưu tập các tư liệu liên quan đến trường, lớp, thầy cô, bạn bè cùng hình ảnh xưa cũ để BBS tập hợp xem xét lên trang; về họp mặt cần có thời gian để thông báo rộng  rãi; BLL. chuẩn bị công việc in, gởi giấy mời, chọn địa điểm tổ chức, nắm số lượng đăng ký tham dự, sắp xếp nhân sự phụ trách; BLL từng khối lớp, khu vực giúp cho công việc này để buổi họp mặt mang lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ về TRƯỜNG XƯA trong không gian hôm nay...   *Ban LL và Ban BC chúng tôi đã nhất trí:
1- Sẽ tổ chức HỌP MẶT THTP 60-75 lần II vào ngày 22/6/ 2012 tại quê nhà Quảng Trị ( thành phần về dự gồm: Tất cả quý thầy cô và CHS của trường từ mọi vùng miền trong và ngoài nước ).Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.
2- Tiến hành làm Tập san KW.TX II với nội dung nói về trường xưa, Thầy cô bạn cũ, về quê hương đất nước, đặc biệt là quê hương Triệu Phong, Quảng Trị ... bằng các thể loại khác nhau.
*Dự kiến:
Tiếp nhận bài viết của các tác giả là Thầy cô và CHS của trường. - Thời gian từ nay đến hết tháng 02/2012 để tập san kịp ra mắt trước ngày họp mặt toàn trường lần này.
Ban Liên Lạc và Ban Báo chí xin sẵn sàng đón nhận mọi sự hỗ trợ  về tài chính từ quý Thầy cô, các ACE.CHS của trường và các nhà hảo tâm gần xa để ngày HỌP MẶT "Ký ức trường xưa II” đạt kết quả mỹ mãn.
* Mọi bài vở, thư từ, ý kiến đóng góp xin gởi về địa chỉ và E.mail:
-   NGUYỄN VĂN QUANG - DD 0984 509 122        Email: vanquangqtri@yahoo.com.vn ;
-  VĂN THIÊN TÙNG      - DD 0984 747 511       E.mail : vanthientungqtlh@yahoo.com.vn.
*Nếu có sự giúp đỡ về tài chính thì xin gởi về :
-NGUYỄN VĂN QUANG - TK số : 3 9092 0502 3459  tại NHNN&PTNT Khu vực TRIỆU HẢI - QUẢNG TRỊ.  (Lưu ý: nếu bài viết gởi qua E-mail  thì đề nghị dùng phong chữ Unicode {Arial -  Times New  Roman} để tiện việc biên tập; nếu gởi qua bưu điện thì xin đánh máy hoặc viết tay rõ ràng để Ban Biên soạn khỏi hiểu nhầm ý tác giả).
Kính mong được sự ủng hộ tích cực về mọi mặt đồng thời giúp chuyển đạt thông báo này đến quý Thầy Cô, đồng môn và bạn bè thân hữu biết.  
Kính chúc quý Thầy Cô và các bạn an vui, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc! Chân thành cảm ơn!
Thị xã Quảng Trị, ngày 06 tháng 7 năm 2011
TM. Ban Liên lạc và Ban Báo chí
Trưởng ban: NGUYỄN VĂN QUANG
* Ghi chú: Tất cả các bài vở gửi về BBT biên soan xong sẽ được  tải lên blog ở mục THTP KUTX 2- (thơ và văn xuôi). 
THƯ NGỎ    NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
TRƯỜNG TRUNG HỌC TRIỆU PHONG (cũ) 1960-1975
Kính thưa quý Thầy, Cô,
Các bạn cựu học sinh thân mến,
     Trường Trung học Triệu Phong của chúng ta được thành lập năm 1960, cho đến nay (2010) đã tròn 50 tuổi. Trường ra đời đã tạo điều kiện cho chúng ta học tập, rèn luyện để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Mười lăm thế hệ học sinh đã lần lượt được đào tạo dưới mái trường thân yêu này. Qua bao biến cố thăng trầm, trường chịu nhiều đổi thay, mất mát. Hiện nay, dấu tích trường xưa không còn nữa, nhưng tình cảm dành cho Trường, cho thầy cô, bạn bè, cho tuổi học trò đầy ắp mộng đẹp thì tồn tại mãi mãi với chúng ta. Bây giờ, các thầy cô của chúng ta tuổi đã già, người còn, người mất. Bạn bè chúng ta, người già nhất đã gần 70, người ở thế hệ cuối cùng (vào trường năm học 1974-75) cũng đã gần đến tuổi 50! Thế mà kể từ ngày giả biệt trường, chúng ta chưa một lần được hội ngộ để hàn huyên sau bao năm tháng phải chia ly do hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh riêng trong cuộc sống thường ngày. Nếu không có một lần tái ngộ thì có lẽ nỗi niềm tâm sự đó sẽ mãi mãi bị chôn chặt trong tim và đợi ngày theo chúng ta về thế giới bên kia!
       Với những suy nghĩ, trăn trở này, chúng tôi, một nhóm cựu học sinh ở Triệu Phong, Thị xã Quảng trị, Thành phố Đông Hà đã có trao đổi với nhau về ý định tổ chức buổi đoàn tụ cựu học sinh và làm tờ đặc san kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Sau khi đã nhất trí, chúng tôi tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo cũ và một số cựu học sinh ở các tỉnh, thành khác thì mọi  người đều đồng tình và động viên chúng tôi quyết tâm thực hiện.Vậy, thay mặt anh chị em cựu học sinh của trường tại Quảng Trị, tôi viết thư ngỏ này gởi đến quý thầy cô và anh chị em đã từng giảng dạy, học tập dưới mái trường Triệu Phong thân yêu để thông báo về dự định trên, mong cùng nhau trao đổi, bàn bạc và tích cực cộng tác thực hiện. Xin nói cụ thể như sau:
1)     NGÀY ĐOÀN TỤ: 
Dự định vào Hè 2010, địa điểm: huyện Triệu Phong.
-Về thủ tục hành chánh: Muốn tổ chức họp mặt đông người, chúng ta phải có văn bản trình chính quyền địa phương, nói rõ số lượng người sẽ đến dự trong buổi họp mặt. Vì vậy, chúng tôi cần biết số lượng anh em cựu học sinh sẽ tham dự. Để có được con số cụ thể, xin đề nghị các địa phương cử cho một người, (hoặc một bạn tình nguyện), lo việc thông báo với các đồng môn và ghi số anh chị em cựu học sinh TP trong thôn , xã hoặc phường của mình. Việc này xin tiến hành trong tháng 2 đến 31/3/2010, để đầu tháng Tư chúng tôi tập hợp thông tin, biết rõ con số và trình xin chính quyền duyệt kế hoạch tổ chức buổi hội ngộ. Khi đã được chấp thuận, chúng tôi sẽ thông báo để anh chị em biết cụ thể ngày, giờ tổ chức ngày hội trường này..
2)     VỀ ĐẶC SAN KỶ NIỆM:
Để ra tờ đặc san, có hai việc phải làm:
a)     Viết bài: Chúng tôi kính mời quý Thầy, Cô và kêu gọi các bạn tích cực viết bài và gởi về cho BLL và BBT  (văn xuôi hoặc thơ, hình ảnh,tư liệu trường, quê hương...). Nội dung: viết về những tâm tư tình cảm dành cho trường, cho lớp, những kỷ niệm vui buồn (chủ yếu là vui) của tuổi học trò, tình thầy trò, tình bạn kèm theo những gì còn lưu giữ được, ví dụ: ảnh, bảng danh sách lớp, tấm thẻ học sinh, trang thành tích biểu, . . Bạn nào có tư liệu quý về trường, vui lòng cho chúng tôi mượn để đưa vào đặc san cho mọi người cùng được đọc, được xem.
+Mỗi tác giả gởi về cho 1 tấm ảnh 4x6, (chụp thời học sinh hoặc bây giờ (có thể ảnh cỡ lớn, chụp chung với gia đình, với thầy cô). Tác giả ghi cho mấy dòng giới thiệu:
Họ và tên, năm sinh, quê quán, học từ năm nào đến năm nào, hiện giờ làm gì , ở đâu, số điện thoại ( cố định và di động, nếu có) Chúng tôi sẽ giới thiệu kèm theo bài viết. Làm việc này còn có một điều rất lợi là bắc được nhịp cầu để thầy trò, bạn bè đã bị lạc nhau gần 40 năm qua có thể gặp lại được nhau, tạo nên cuộc đoàn tụ đại gia đình rất có ý nghĩa “Như chưa hề có cuộc chia ly!”
+ Thời gian hoàn thành: Dự định sẽ hoàn thành vào cuối tháng Năm/2010 hoặc đầu tháng Sáu để anh chị em kịp nhận báo vào ngày Hội Trường (dự kiến vào tháng Bảy hoặc tháng Tám/2010).
b) Kinh phí: Muốn ra tờ báo thì việc tiếp theo là nghĩ đến kinh phí in ấn. Chúng tôi kêu gọi hảo tâm của quý anh chị ở trong nước cũng như nước ngoài vui lòng ủng hộ tài chính để có điều kiện thực hiện  tờ báo và chi phí tổ chức buổi họp mặt (được bao nhiêu ,quý bấy nhiêu). Danh sách các nhà hảo tâm và số tiền tài trợ, chúng tôi sẽ thông báo trên tờ đăc san của chúng ta.
Mọi thư từ, thông tin hoặc hỗ trợ tài chính xin gởi đến  địa chỉ:
(1) Ông NGUYÊN VĂN QUANG
30- Nguyễn Thị  Lý
KP 5, P 2 - Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
ĐT nhà: 0533861122  -  DĐ: 0984509122
 Hoặc:(2) Ông LÊ BÁ TÂM
66-Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, TP. HỒ Chí Minh
- ĐT nhà: 0835107422 – DĐ: 0903140275
- E-mail: lebatam1951@yahoo.com.vn
      Nhân dịp đón Xuân Canh Dần 2010, tôi thân kính cầu chúc quý thầy cô, và quý anh chị một mùa Xuân mới vui tươi, đầm ấm, một năm mới dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng, và tích cực chung tay góp sức để tổ chức thành công ngày hội trường cũng như thực hiện thành công tờ đặc san kỷ niệm 50 năm ngày thành lập MÁI TRƯỜNG TRIỆU PHONG THÂN YÊU của chúng ta!
Chào thân ái !  
NGUYỄN VĂN QUANG