Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

NHQT dự lễ Tiểu trường cố thầy N.V.Trác


GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ  DỰ LỄ TIỂU TƯỜNG THẦY NGUYỄN VIẾT TRÁC

Sáng nay,ngày 21-12 Canh Dần ( nhằm ngày 24-1-2011) tại TP Đông Hà ,gia đình cố thầy giáo Nguyễn Viết Trác đã làm lễ Tiểu tường- tưởng nhớ Thầy. Trước bàn thờ nghi ngút trầm hương,Thầy Nguyễn Văn Thị, Hoàng Đằng, Đỗ tư Nhơn các anh  Nguyễn Lớn, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Công Huệ, Nguyễn Văn Nuôi trong BLL NH QT, cùng một nhóm cựu học sinh NH tại Đông Hà  như Đoàn Văn Tầm, Hoàng Thanh Phước, Nguyễn Tiễn, Văn Mạnh …cầm  nén hương trong tay khấn nguyện bồi hồi tưởng nhớ. Gia đình rất cảm động khi đón Thầy Nguyễn Văn Thị, một đồng nghiệp đáng kính luôn gần gũi, gần 80 tuổi, tim mạch suy yếu, không quản mưa lạnh đã nhờ học trò chở đến dự lễ. Cô Lại Thị Thang, người vợ hiền tần tảo của Thầy Nguyễn  Viết  Trác  rưng rưng nước mắt khi tiếp lễ vật  của những học trò từ Triệu Phong, TX Quảng Trị  về thắp hương tưởng nhớ Thầy. Chúng tôi kể với nhau những kỹ niệm về Thầy, tất cả đều cảm thấy Thầy còn ở quanh đây, đang nhìn đồng nghiệp và học trò bằng ánh mắt hiền từ thông cảm sẻ chia. Thế là Thầy đã đi xa cõi tạm này đúng một năm rồi !

1.NH Nguyễn Công Huệ thắp hương trước bàn thờ Thầy Nguyễn Viết Trác.

2.Đại diện BLL, Anh Nguyễn  Lớn và Nguyễn Hữu Hoàng  dâng hương.

 
3.Thầy Nguyễn Văn Thị và các anh chị Hoàng Đằng, 
Đỗ Tư Nhơn, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Thị Trợ lễ bái.
4.NH  Tư Nhơn, H Đằng , NT. Trợ, N .Tiễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét