Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Tin buồn Thầy, trò NH ..... từ trần




TIN BUỒN
BLL.Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị  kính  báo tin buồn đến quý thầy cô và  ACE. đồng môn Nguyễn Hoàng:
phu Nhân của thầy Nguyễn Văn Thị 
CGC. trường TH.Nguyễn Hoàng Quảng Trị: 

LÊ THỊ NHẠN 
Sinh năm : 1937
                        Quê quán : Triệu Trạch, Triệu Phong, Q.Trị                                      
Sau thời gian lâm bệnh đã từ trần lúc 8'05" ngày 24/3/2014 
(Nhằm ngày 24 tháng hai/ năm Giáp Ngọ) 
tại tư gia  TP. Đồng Hà, Q.Trị
                                                          
 + Lễ viếng vào lúc 7g30 ngày 25/3/2014 
 + Lễ di quan vào lúc 10'00 ngày  27/3/2014 
 tại nghĩa trang TP. Đông Hà
 Xin kính chia buồn cùng Thầy và tang quyễn và kính  báo  cùng quý thầy cô, và anh chị em Nguyễn Hoàng biết để đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa  Cô
về nơi an nghĩ cuối cùng. 
 Cầu mong linh hồn Cô sớm được yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.

BLL Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị
                                                                                                                 TB. Nguyễn Lớn
TIN BUỒN
BLL.Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị  kính  báo tin buồn đến quý thầy cô và  ACE. đồng môn Nguyễn Hoàng:
   Phu Nhân của thầy Lê Thanh Trí, 
CGC. Nguyễn Hoàng Quảng Trị.  

CÔ:THÁI THỊ SAO MAI
Sinh năm : 1957
                        Quê quán : Quy Thiện, Hải Quy, Q.Trị                                      
Đã từ trần lúc 8g   ngày 18/3/2014 
(Nhằm ngày 18 tháng hai/ năm Giáp Ngọ) 
tại tư gia  đường Ngô Thì Nhậm, Thị xã Quảng Trị, Q.Trị
                                                          
 + Lễ viếng vào lúc 9g ngày 19/3/2014 
 + Lễ di quan vào lúc 14' ngày  22/3/2014 
 tại nghĩa trang quê nhà
 Xin kính chia buồn cùng Thầy và tang quyễn và kính  báo  cùng quý thầy cô, và anh chị em Nguyễn Hoàng biết để đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa  Cô
về nơi an nghĩ cuối cùng. 
 Cầu mong linh hồn Cô sớm được yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.

BLL Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị
                                                                                                                 TB. Nguyễn Lớn

TIN BUN


CHS.NH, K 6471: CÁI PHÚC THẮNG


Đã từ trần lúc 06 giờ 15, ngày  21.03.2014
Lễ nhập quan lúc 12 giờ cùng ngày
Hiện đang quàn tại tư gia số 94/179/9 đường An Phú Đông 9
KP1, Phường An Phú Đông, quận 12 TPHCM
Di quan lúc 4 giờ ngày  24.03.2014 và đưa về quê nhà Quảng Trị an táng
Thành thật chia buồn cùng gia đình và cầu mong hương linh Bạn sớm siêu thoát.

NH 6471 báo tin: 
 Trần Văn Hảo 



TIN BUỒN
BLL.Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị  kính  báo tin buồn đến quý thầy cô và  ACE. đồng môn Nguyễn Hoàng:
   Phu Nhân của thầy Văn Sơn, 
CGC. Nguyễn Hoàng Quảng Trị.  

Cụ Bà:TRẦN THỊ DÀN 
Sinh năm : 1936
                                                                                           
Đã từ trần lúc 17g   ngày 14/3/2014 
(Nhằm ngày 14 tháng hai/ năm Giáp Ngọ) 
tại tư gia thôn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị
Hưởng thọ 78 tuổi
                                                          
 + Lễ viếng vào lúc 11g ngày 15/3/2014 
 + Lễ di quan vào lúc 13' ngày  17/3/2014 
 tại nghĩa trang quê nhà
 Xin kính chia buồn cùng Thầy và tang quyễn và kính  báo đén cùng quý thầy cô, và anh chị em Nguyễn Hoàng biết để đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa  Bà , cô
về nơi an nghĩ cuối cùng. 
 Cầu mong linh hồn Bà sớm được yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.

ĐT. Thầy Văn Sơn:
- 053 3861 492 - 01222 404 380
BLL Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị
                                                                                                                 TB. Nguyễn Lớn 
TIN BUN



CHS.NH: BÀ NGUYN TH THCH

Sinh năm 1951, ti  Cam L - Qung Tr           
là Phu nhân ca NH. Lê Văn Trch Đã t trn lúc 9'30' ngày 06/3/2014 
ti Hoa Kỳ
Hưởng th: 63 tui Hin linh cu được quàn ti tư gia.
L viếng vào ngày  15/03/2014 
Lê di quan vào  ngày 16/3/2014
và an táng ti 
MEMORAL PARK FUMERAL HOME POPLAR AVE 
MEMPHIS  TN 36 119
  Xin kính chuyển tin buồn đến quý ACE.NH,  bạn bè đồng khóa lớp, thân hữu biết  đến viếng hương, điện, mail chia buồn cùng tang quyến. 
Cu mong linh hn Bà sm tiêu diêu min cc lc.
Blog Hương Thời Gian
P/s: Số phôn và E.Mail của anh Lê Văn Trạch
phone: 901 327 5345    & 901 496 2692
E.mail:letrach@yahoo.com
 
 
 
TIN BUỒN
Ban liên lạc Nguyễn Hoàng tại SG xin báo tin buồn đến quý thầy cô và quý ACE. Đồng Môn Nguyễn Hoàng:
   Phu Nhân của thầy Lê Đình Ngân, Cố Giáo Sư Nguyễn Hoàng Quảng Trị. 
  Thân Mẫu của anh Lê Đình Lộng Chương, Lê Minh Đạo và Lê Thị Như Yến, Lê Thị Liên Hương, Lê Đình Lộng Ngọc, đều là  cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị: 
Cụ bà :HỒ THỊ EM  
Sinh năm : Mậu Thìn (1928)
                                                                                                   
Đã từ trần lúc 4g sáng ngày 21/02/2014 
(Nhằm ngày 22/ tháng Giêng/ năm Giáp Ngọ) 
tại tư gia phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, Vũng Tàu 
Hưởng thọ 87 tuổi
                                                          
 + Lễ nhập quan lúc 14g ngày 22/02/2014 
(Nhằm ngày 23/tháng Giêng/năm Giáp Ngọ)
 + Lễ di quan vào lúc 8g sáng ngày 23/02/2014 
(Nhằm ngày 24/tháng Giêng/năm Giáp Ngọ ) 
đến nghĩa trang Long Hương , TP Bà Rịa - Vũng Tàu
 Xin kính báo cùng quý thầy cô, và anh chị em Nguyễn Hoàng biết để đến phúng viếng, chia buồn, và tiễn đưa cô về nơi an nghĩ cuối cùng. 
BLL Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Sài Gòn
Ban Liên Lạc Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Sài Gòn
                                                                                                                    TBLL Nguyễn Văn Trị
     

                                                                                           


TIN BUN


CHS. LỮ THƯỢNG THỌ
Sinh năm 1954, ti  Qung Tr           

CHS. Trường THTP  lớp 6/3 K -67-71

CHS. NH  khóa 10/1972,



Đã t trn lúc 0'45' ngày 17/01/2014 

(nhm ngày 17/12/ Quý T)  

ti tư gia s: 90/H 15 đường Đống Đa , Q. Hải Châu,

Tp.Đà Nẵng.

Hin linh cu được quàn ti tư gia.

L hỏa táng vào ngày 20/01/2014 (17/12 ÂL), 

  Xin kính chuyển tin buồn đến quý ACE , bạn bè đồng khóa lớp, thân hữu biết đểviếng hương, diện, mail chia buồn cùng tang quyến. 

Cu mong linh hn bạn sm tiêu diêu min cc lc.



Gia đình và nhóm lớp đồng kính báo
Điện thoại liên lạc:  0908 824 482


TIN BUN

Ban Liên Lạc Nguyễn Hoàng Sài Gòn đau buồn báo tin cùng tất cả quý thầy cô và anh chị em Chs NH 
NH Nguyễn Hải Địa NK 68-72 , em ruột của anh Nguyễn Hải Thủy từ SG về thăm gia đình đã bị tai nạn giao thông, sau một tuần Y. BS BV Trung ương Huế cố gắng cứu chữa đã không thể qua khỏi, lìa trần vào ngày 14-01-2014 tại BV Trung ương Huế.
 Hiện quàng tại nhà Nguyễn Hải Điền, 11 A, Lê Duẩn ,TX Quảng Trị.
Lễ động quan sẽ cử hành vào sáng 19 tháng 01- 2014.
Xin kính báo tin để quý thầy cô, anh chị em phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa lần cuối.
                                                                                         TM BLL NH Sài Gòn
                                                                                        TBLL Nguyễn Văn Trị

TIN BUỒN 

* NH. HOÀNG THANH BÌNH  đã ra đi vĩnh viễn 


Được tin anh Hoàng Thanh Bình, NH 64-71 đã qua đời chiều  ngày 26/12 sau một thời gian dài bệnh nặng. Dù gia đình hết sức chăm lo chạy chữa, và anh cũng rất kiên cường chữa bệnh  nhưng đành đầu hàng  căn bệnh nan y.

Hiện quàn tại Trị An, Vĩnh Cữu , Tỉnh Đồng Nai và  sẽ đưa an táng tại Trị An vào sáng thứ Hai, 30/12/2013.

NHSG xin báo tin buồn đến anh chị em NH gần xa, xin chia buồn cùng tang quyến và nhóm NH 64-71.

Xin cầu nguyện hương linh người quá cố sớm siêu thoát.

T/M BLL NHSG

Nguyễn Văn Trị

TIN BUỒN      

GIA ĐÌNH và BLL.NGUYỄN HOÀNG SÀI GÒN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:             
CHS NH. Hồ Văn Mẫn
Sinh năm Kỷ Mão (1939), tại Quảng Trị

Hiện cư trú tại: 212B/D69A Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Tp.HCM

Gia đình đã hết lòng chạy chữa, thuốc thang. Nhưng do bệnh và tuổi cao sức yếu và đã trút hơi thở cuối cùng  vào lúc 15 giờ ngày 31/10/2013

(Nhằm ngày 27 tháng 9 năm Quý Tỵ).

Hiện Linh cửu NH.Hồ Văn Mẫn đang quàng tại nhà tang lễ chùa TRƯỜNG THÀNH,  97 đường Yersin, Q.1, Tp HCM

Lễ Động Quan vào lúc 06 giờ sáng ngày 02/11/2013

(Nhằm ngày 29 tháng 9 năm Quý Tỵ).
Tang gia  và gia đình NH đồng kính báo

TIN BUỒN
                      Thầy: HOÀNG VĂN QUẢNG 
CGC. trường TH Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Sinh năm : 1937 tại Quảng Trị
Đã từ trần vào lúc 22 giờ 28 ngày 27/10/2013
Tại TP. Hồ Chí Minh

 
Di ảnh thầy Hoàng Văn Quảng




TIN BUỒN
Ban Liên Lạc Nguyễn Hoàng Sài Gòn vừa nhận được tin buồn :
Thầy HOÀNG VĂN QUẢNG 

Sau thời gian bạo bịnh, đã mất lúc 22g30 ngày 27-10-2013
Lễ nhập quan: 11g ngày 28-10.2013 .
Lễ tang tổ chức tại nhà riêng C.26/5, hẻm 449,

 Đường Lê Văn Việt, Phương Tăng Nhơn Phú, Quận 9.
Lễ động quan vào  lúc 7g ngày 31-10-2013.
An táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.

TM Ái Hữu Nguyễn Hoàng Sài Gòn

TBLL. NHSG
Nguyễn Văn Trị
 
ĐIẾU VĂN 
Kính viếng Hương linh thầy
HOÀNG VĂN QUẢNG

                    Trời Phương Ngoại nghe tin Thầy mất,
                    Thu Cali - trời đất buồn man man.
                    Nhớ linh xưa!
                    Cùng mái ấm Nguyễn Hoàng,
                    Một thuở gian nan,
                    Đồng thuyền đồng hội:
                    Đạn pháo kích sáng lòa đêm tối,
                    Khói giao tranh che lối ngày xanh.
                    Cả Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh,
                   Và Quảng Trị, Cổ Thành, trường xưa tan tác.
                   Thầy cô chung số phận,
                   Với quê hương, học trò.
                   Những tháng ngày lận đận,
                   Qua rồi như giấc mơ.
                   Nhưng hỡi ơi…
                   Đời người ngắn ngủi,
                   Vé một chiều tàn lụi quỹ thời gian.
                   Đi về thôi: Thành trụ hoại không.
                   Đâu phải cúc mai mà mùa xuân trở lại,
                   Một dòng xuôi Thạch Hãn chẳng quay về.
                   Ngậm ngùi thay!
                   Cõi vô thường Thầy lặng lẽ về quê,
                   Kẻ ở lại – bạn cũ trò xưa – chung ngấn lệ.
                   Về thôi!
                   Tình nghĩa muôn sau ca dao còn nhớ:
                  “Trăm năm dù lỗi hẹn hò,
                   Cây đa bến cộ con đò khác đưa.
                   Cây đa bến cũ còn lưa,
                   Con đò năm trước người xưa mô rồi!”
                   Ô hô, ly biệt!
                   Lần cuối một đời,
                   Xin đưa tiễn hương linh về cõi tịnh.
                   Rỗng lặng – Bình an.
                   Đồng nghiệp tiếc thương,
                   Học trò bái biệt      
                    Sacramento, Cali. 10-27-13
                   Trần Kiêm Đoàn
                           (Thầy giáo Nguyễn Hoàng 70-75)


TIN BUỒN
                     CHS NH. NGUYỄN VĂN XIỄN    
Niên khóa :1955 -1960
 Sinh năm 1938
Quê  quán : Nhan Biều ,Triệu Thượng ,Triệu Phong , Quảng trị

Hiện ở tại Quận 7,Thành phố Hồ CHí Minh
 Đã từ trần vào lúc 5 giờ 40 ngày 15/10/2013



Kính thưa gia đình tang quyến,

Kính thưa Quý Thầy cô,

Thưa bạn bè trong gia đình CHSNH thân yêu!

Hôm nay, chúng ta tập trung đông đủ anh chị em về đây để thương tiếc chia buồn cùng gia đình, để chia tay với người học trò, người bạn ,người anh thân yêu của chúng ta.

 Khi nghe tin anh Xiển mất, dù biết trước bệnh tình của anh, chúng ta vẫn thật sự bàng hoàng, đau xót. Có nhiều bạn đã bật khóc, có bạn đã làm thơ tiễn biệt anh, về một kiếp người, hạnh phúc  và đau khổ đan xen. Và ấy là điều mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, những đứa con cháu Nguyễn Hoàng, sinh bất phùng thời. 

Thế hệ của chúng ta lớn lên trong chiến tranh, quê hương bom đạn tơi bời. Hòa bình về quê lại đói nghèo lìa bỏ quê cha đất tổ mà đi về Nam:

Bốn bể luân lạc tha phương

Trời Nam, nghìn dặm thẳm

Non nước, một màu sương

Chí chưa thành, danh chưa đạt

Trai trẻ bao lăm, mà đầu bạc

Trăm năm thân thế, bóng tà dương *

Dù nghịch cảnh nào anh cũng luôn đủ nghị lực để vượt qua, thẳng lưng với đời với cuộc sống gian lao vất vã để xây dựng sự nghiệp cho gia đình, con cháu.  

Hôm nay anh đi,  hành trang của anh là con cháu anh,  là những đứa con tuấn tú, mấy cháu nội cháu ngoại líu lo, ôm lấy ông nội, ông ngoại, hôn lên má lên cằm, lên hàm râu tua tủa phong trần của anh. 

Nhớ năm ngoái, sinh nhật anh, nhìn cháu con đông đúc, con dâu thì kính trọng cha, cháu nội ngoại vây lấy ông, hát chúc mừng ông. Những đôi mắt thơ ngây ấy đủ nói lên con cháu yêu quý cha ông  đến nhường nào.


  Hôm nay đi xa thật rồi, anh về với tổ tiên ông bà vĩnh viễn.  Thầy cô và bạn bè anh,  những tấm lòng chân thành đang với theo, tiếc nuối tiễn biệt. Chúng ta muốn ôm anh lại, sờ sẩm cái chân cụt của anh, để khóc nấc lên, và mong rằng, ở thế giới bên kia, anh vẫn mỉm cười với bạn bè, rằng, ở lại vui nghe, khi nào đi thì anh đón.

 Anh vẫn ở lại,

 anh Xiển ơi,



 vào những  chủ nhật cuối tháng trong tâm tưởng Thầy cô, bạn bè.  Tưởng tượng chiếc xe lăn của anh có nhiều đứa em trìu mến nhìn anh,  con trai và con gái đồng môn  Nguyễn Hoàng thương quý  anh như anh cả, hiền khô mà rắn rỏi, xuề xòa mà rạch ròi với cuộc đời, với tha nhân. 



 Chúng tôi luôn ngưỡng mộ và thương anh thiệt tình,  nâng anh lên trên chiếc xe lăn,  như nâng một nhân cách sống của đàn anh CHSNH.

. “Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ

Hà tất cùng sầu đối cỏ cây” **



Nhớ anh, nhớ nụ cười hiền lành chân chất của anh, nhớ phong cách chí tình của anh đối với Thầy Cô, bạn bè và những đứa em đồng môn.

 Cuộc đời thăng trầm, qua nghị lực một đời, anh đã để lại một gia tài quý báu cho Nguyễn Hoàng, cho cháu con quê nghèo Nhan Biều, Quảng Trị. 



Xin kính lạy anh.  Mong rằng anh sẽ mĩm cười đón bạn bè thầy cô khi  cập bến đò sinh tử. 

 Kính chào anh Nguyễn Xiễn,

Tạm biệt anh…
** Nguyễn Bá Trác, Hồ Trường.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
- Đươc tin anh Nguyễn Xiễn là Cựu Học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị, đã từ trần tại Sai Gòn ngày 15 tháng 10 năm 2013. Thay mặt ban liên lạc cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Huế, xin gởi lời chia buồn cùng gia đình và cầu chúc hương linh anh sớm về miền cực lạc.
                 Huế ngày 16 tháng 10 năm 2013
                                    TBLL  Trần Kim
  

- Đươc tin anh Nguyễn Xiễn là Cựu Học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị, đã từ trần tại Sai Gòn ngày 15 tháng 10 năm 2013. 
 Ban Liên lac  Nguyễn  Hoàng Quảng Trị

thành kính chia buồn cùng gia đình và cầu mong hương hồn anh sớm về chốn vĩnh hằng  
Thay mặt ban LL NH Quảng trị 
Nguyễn Lớn

                                                       

                                                  
TIN BUỒN
Ái hữu CHS NHSG xin báo tin buồn cùng đại gia đình NH trong và ngoài nước:
                     CHS NH. LÊ GIỒNG  NK -1966-1972
 đã qua đời vào 15 g ngày 30/9 tại Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Hưởng thọ 62 tuổi.
Lễ động quan  vào 8 giờ sáng 3/10 sau đó an táng tại nghĩa trang Lộc Bình, 
Lộc Ninh, Bình  Phước.
Ban LL NHSG kính cầu nguyện hương linh anh Giồng sớm vãnh sanh miền cực lạc  báo tin buồn đến mọi thành viên Gia đình NH. Từ ngày lên Saigon điều trị ,
Anh Giồng  Rất được thầy cô, bạn lớp 10C 70-72  và anh chị em đồng môn NH quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ. Vợ  anh cho biết trước lúc qua đời anh vẫn nhắc đến thầy cô và bằng hữu với niềm trân trọng và mến thương vì những ngày nằm  viện anh nhận nhiều sự thăm hỏi của nhiều người. Hôm qua ban LL và bạn bè lơp 10c đã lên thắp hương cho anh. Kính báo tin.
 
TM Ban LL NHSG

Nguyen Van Trị New blog : http://nguyenhoangsaigon.blogspot.com/
 TIN BUỒN
 NGUYỄN HOÀNG 6471 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

BẠN NH.VĂN CÔNG TRỌNG
CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ.

K- 1964-1971

QUÊ QUÁN: LONG HƯNG, HẢI PHÚ, HẢI LĂNG,QUẢNG TRỊ.

DO LÂM BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TỪ LÂU NAY  ĐÃ TỪ BIỆT GIA ĐÌNH, ĐỒNG MÔN, ANH CHỊ EM BẠN BÈ VỀ  NƠI CÕI VĨNH HẰNG 

 VÀO NGÀY 26/9/2013
- HƯỞNG THỌ:  61 TUỔI.

- DI QUAN VÀO NGÀY 01/10/2013 TẠI QUÊ NHÀ
ĐỒNG KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN VÀ NGUYỄN CẦU CHO LINH HỒN BẠN ĐƯỢC SỚM TIÊU DIÊU NƠI MIỀN CỰC LẠC


TIN BUỒN
 NGUYỄN HOÀNG 6471 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:


BẠN NH.TRỊNH ĐÌNH DẨN
CỰU HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ.

QUÊ QUÁN: TRÀ LIÊN ĐÔNG, TRIỆU GIANG,

TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ.

DO LÂM BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TỪ LÂU NAY  ĐÃ TỪ BIỆT GIA ĐÌNH, ĐỒNG MÔN, ANH CHỊ EM BẠN BÈ VỀ  NƠI CÕI VĨNH HẰNG VÀO  LÚC 14.24 GIỜ NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2013 ((Nhằm ngày 14/8/2013/Quý Tỵ)  

- HƯỞNG THỌ:  63 TUỔI.

-LỄ NHẬP QUAN : VÀO LÚC 21 GIỜ ,NGÀY 24 /8/2013 

- LỄ VIÊNG : VÀO LÚC 8 GIỜ NGÀY 27/8/2013

 -LỄ DI QUAN: VÀO  LÚC  8 GIỜ SÁNG 28 /8/2013

(Nhằm ngày 22/7/Quý Tỵ)

KÍNH CẦU NGUYỆN LINH HỒN  BẠN NH.TRỊNH ĐÌNH DẨN SỚM ĐƯỢC SIÊU THOÁT.  

                            

NGUYỄN HOÀNG 6471 TẠI QUẢNG TRỊ

Kính báo: Nguyễn Hiếu
 

TIN BUỒN
BAN LIÊN LẠC CỰU NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ TẠI BÌNH THUẬN
XIN KÍNH BÁO:

CỰU HỌC SINH NH.VÕ THIỆU 

SINH NĂM :1943, 
QUÊ QUÁN: TRÂM LÝ, HẢI QUY, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ

HỌC NH : 1960-1967
PHÓ BAN LIÊN LẠC CHS NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ  TẠI BÌNH THUẬN, 
ĐÃ GIÃ BIỆT CÕI TRẦN LÚC 13 giờ ngày 6-8-2013 tại nhà KHU PHỐ 3, TÂN NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN.
LỄ NHẬP LIỆM 21 giờ ngày 6-8-2013 (30-6 Quý Tỵ)

LỄ DI QUAN 7 giờ ngày 8-8-2013 (02-7 Quý Tỵ ) 
TẠI  NGHĨA TRANG :CAM NGHĨA, HÀM TÂN, BÌNH THUẬN.

LỄ VIẾNG : CỦA CỰU HS NGUYỄN HOÀNG TẠI BÌNH THUẬN 
vào lúc 14 giờ ngày 7-8-2013.

Trưởng ban LL
NH Trương Tuyến



THẮM MÃI TÌNH HỒNG
 (Kính mời quý thi hữu đồng môn cùng họa để tưởng nhớ

 hương hồn CHSNH Võ Thiệu đã từ biệt cõi trần)

Gió thảm mưa sầu quyện nổi đau
Trầm hương lan nhẹ vuốt cung sầu
Bạn về tiên cảnh hôn xanh mộng
Ta lạc đường trần mắt đỏ au
Áo trắng xuân xưa không đổi sắc
Phượng hồng hè cũ khó phai màu
Nguyễn Hoàng lửa ấm hơ tim lạnh
Trường nát tình nồng có nát đâu
                             Hoàng Hữu Bản- 12/9/2013



ĐÔI DÒNG ĐƯA TIỄN



Tin anh từ biệt chạnh lòng đau
Bè bạn đó đây dạ ủ sầu !
Tân Nghĩa tang gia tuôn suối lệ
Quê nhà dòng tộc quặn lòng đau
Nguyễn Hoàng lưu dấu tình vun đắp
Chút nghĩa đồng môn ý đượm màu
Xin gửi mấy dòng thơ tiễn biệt

Tìm về tiên giới chớ đi  đâu !  
                          Văn Thiên Tùng                     
                               
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Tập thể lớp  đệ thất - đệ tứ 5, N K 1960-1964  và tập thể lớp  đệ tam C NK 1964-1967 trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị (Cũ)  xin thành kính phân ưu và chia buồn cùng gia đình  NH Võ Thiệu  ở Bình Thuận , đã từ trần vì tai biến vào  ngày 6 /8/2013 tại nhà riêng ở Bình Thuận.
Tập thể lớp xin nguyện cầu linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng
Thay mặt tập thể 2 lớp: -Hoàng Viết Can-Lê Thị Đế-Nguyễn Văn Quang- Lê Viết Lào
                                                                                                                                                                                                         
                                                            

TIN BUỒN
Sau một thời gian lâm bệnh Thoái Hóa Đa Khớp xương, anh Hoàng Văn Hằng không thể đi lại sinh hoạt, bạn bè cùng lớp (62-65/NH-QT) đã đến tại nhà riêng và bệnh viện thăm viếng, giúp đở nhiều lần. Trong thời gian nhập viện gần đây, vì tình trạng sức khỏe có diển biến xấu nên gia đình đã đưa anh Hằng về nhà tiếp tục chăm sóc, chúng tôi đã đến thăm thì anh Hằng không thể mở mắt, không trò chuyện được như những lần trước.

Anh Hằng đã thực sự từ giả cõi đời vào lúc 20 giờ ngày 08 tháng 6 năm 2013 tại tư gia con trai lớn, nhà nằm trong hẻm gần cầu hang Gò Vấp (hầm chui xe lữa) nằm trên đường Lê Quang Định Gò Vấp. Hiện gia đình đang tổ chức cầu an hộ niệm cho đến 20 giờ ngày 09/6/2013 mới tẫn liệm (chưa có Cáo phó)

Vì nhà tang lễ nằm trong hẽm sâu, Chúng tôi, bạn bè cùng lớp dự định sẽ hẹn nhau tại cầu Hang GV, để đến chia buồn phúng điếu vào lúc 14 giờ chiều ngày 10/6/2013.

Xin báo tin để bạn bè thân thiết gần xa trong Hội CHS/NH Quảng trị của anh Hằng biết thêm để tiện việc đến chia buồn cùng gia quyến


Trân trọng kính báo

Lê Văn Hạt
   


TIN BUỒN



Anh: HỒ SĨ MỪNG

Pháp danh: Liễu Thoát
cựu học sinh Nguyễn Hoàng

Cựu hội trưởng Hội đồng hương QuảngTrị tại Houston và vùng phụ cận

bào đệ của NH Hồ Thị Chanh (San Jose) - NH Hồ Sĩ Kỷ và NH Hồ Sĩ Gia

bào huynh của NH Hồ Sĩ Bình (Đà Nẵng)
Sinh năm 1948 (Mậu Tý) tại Quảng Trị

đã tạ thế ngày 23-5-2013 (14 tháng Tư năm Quý Tỵ) tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

hưởng thọ 65 tuổi.

Linh cửu được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước 8514 Tybor Dr. Houston, TX 77074.                                            

Chương trình tang lễ

- Nhập quan và phát tang: Lúc 16g, thứ Bảy, ngày 01-6-2013 (23 tháng Tư năm Quý Tỵ).

- Phúng viếng: Thứ Bảy sau lễ nhập quan và Chủ nhật (Từ 9g00 đến 21g00).

- Lễ di quan: Lúc 9g00, thứ Hai ngày 03-6-2013 (25 tháng Tư năm Quý Tỵ)

- Lễ an táng: lúc 11g00 tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, 2454 S. Dairy Ashford Houston, Texas 77077.
Anh Hồ Sĩ Mừng đã tham gia tích cực trong việc kết nối sinh hoạt Ái hữu Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn từ những ngày đầu (1992).

Trước sự mất mát, đau thương này, Ban Liên lạc Ái hữu cựu học sinh Nguyễn Hoàng Sài Gòn xin chia buồn với chị Mừng cùng tang quyến và các anh, chị Hồ Thị Chanh, Hồ Sĩ Gia, Hồ Sĩ Bình.

Xin nguyện cầu hương linh anh Hồ Sĩ Mừng vãng sanh cực lạc.

Bằng hữu Nguyễn Hoàng và đồng hương có thể gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến gia đình anh Mừng: phuocho2000@yahoo.com 
      

TIN BUỒN
Kính báo tin Quý Thầy Cô, Đồng hương QuảngTri Houston và ACE Cụu HS Nguyễn Hoàng

Anh HỒ SĨ MỪNG Cưụ HS Nguyễn Hoàng, Cựu Hội trưởng Hội
DH/QuảngTri Houston và vùng phụ cận đã từ trần sáng hôm nay (23-5-2013) taị Houston, Texas. Mọi chi tiết sẽ thông báo sau
Trân trọng kính báo,

Võ Đình Dục
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Tin buồn từ Houston, Đồng hương Quảng Trị và Thầy Cô, ACE Nguyễn Hoàng vừa tiễn đưa thầy Lê Trọng Ấn đến nơi an nghĩ cuối cùng thì được tin NH Hồ Sĩ Mừng lặng lẽ ra đi ở tuổi 65. Anh Hồ Sĩ Mừng là cựu HS/NH tốt nghiệp TRƯỜNG QGHC trước 1975, là em của NH.Hồ Thị Chanh (San Jose), NH. Hồ Sĩ Gia và anh của NH. Hồ Sĩ Bình (VN). Trước sự mất mát, đau thương này tôi xin chia buồn với chị Mừng và tang quyến, nguyện cầu Hương Linh anh HỒ SĨ MỪNG sớm về Cõi Phật.
Ngô Ngọc Hồng và Gia Đình
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thay mặt Ái hữu Nguyễn Hoàng Sài Gòn, Ban Liên Lạc NHSG kính gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến NH Hồ Sĩ Gia, NH Hồ Sĩ Bình và gia đình, thân bằng quyến thuộc. Xin cầu nguyện
anh Hồ Sĩ Mừng sớm  Vãng Sanh miền Cực Lạc. 
                                                                        
TM BLL NHSG  / TB Nguyễn Văn Trị   
                                                                    
Vô cùng thương tiếc anh Hồ Sĩ Mừng đã vĩnh viễn rời xa NH và người thân. 
Xin cầu nguyện cho hương hồn anh được về an nghĩ nơi cõi Vĩnh Hằng.
Đỗ Việt Hoài

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

CHỒNG, CHA, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI CỦA CHÚNG TÔI LÀ:



Ông: LÊ TRNG ÂN

Pháp danh : Khong Tam

Sinh ngày 30 tháng Giêng/Đinh Sửu tại Triệu Phong,Q.Trị

Đã từ trần vào lúc 21 giờ 10 ngày 16/5/2013

( Nhằm ngày 07/4/Quý Tỵ )

Tai Houston, Texas

- Hưởng thọ 78 tuổi

- Le nhap liem va phat tang

4giờ ngày 19 / 5/ 2013

- Le di quan

9 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2013

Linh cuu hien quan tai Nha Quan Vuon Vinh Cuu

2454 South Diary Ashford- Houston, Texas 77077

Tang Gia dồng khấp báo

Vợ Trần Thị Phước

 Cùng các con

Truong Nam Le Trong Hoang vo va cac con o Houston

Thu Nam Le Trong Khoa vo va cac con o Houston

Truong Nu Le Tran Thuc Nhi chong va cac con o Nashville, Tennessee

Thu Nu Le Tran Thuy Linh chong va cac con o Houston

Chau dich ton Le Trong Huy

Chau Le Trong Thuy Phuong chong va con o Houston

Chau Le Trong Quyen Jimmy

Chau Le Trong Viet Jeffrey

Chau Le Trong Phuong Khanh Kaitlyn

Cáo phó này xin thay thế thiệp tang

(Xin mien dat vong hoa va phung dieu)




Video đám tang thầy Lê Trọng Ấn do Peter Nguyễn thực hiện (2 phần A và B).
http://youtu.be/atzLVvzPoJ8      
http://www.youtube.com/watch?v=Tw6CQl4DBNE&feature=youtu.be
ÁI HỮU NGUYỄN HOÀNG SÀIGON VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC  BÁO TIN BUỒN


                             Thầy LÊ TRỌNG ẤN
Cựu học sinh và giáo sư trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị,
Quê quán làng Bích La Đông, Triệu Phong, Quảng Trị. 
Đã qua đời vào tối ngày 16-5-2013 tại thành phố Houston, Texas,  Hoa Kỳ do bệnh tim và tuổi già.
Hiện đang quàn tại nhà tang lễ Vĩnh Cữu thành  phố Houston
Số 2454 S Diary Ashford, Houston, TX 77077, DT  281 531 8180
Lễ nhập liệm:    4 giờ chiều Chủ nhật 19-5
Lễ an táng:        9:30 sáng Thứ Tư 22-5-2013
Hưởng thọ: 77 tuổi (*)
Ái hữu Thầy cô và CHS Nguyễn Hoàng Saigon vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của thầy Lê Trọng Ấn, xin báo tin buồn đến quý Thầy cô và anh chị em CHS và xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến. Kính cầu nguyện hương linh Thầy sớm vãng sanh miền cực lạc.
T/M Ban Liên Lạc Ái Hữu CHS Nguyễn Hoàng Saigon
Nguyễn Văn Trị
(*) Do chưa có thông tin chính thức từ gia đình thầy, và từ Hội Ái hữu Nguyễn hoàng ở Mỹ  nhưng muốn thông tin đến với đại gia đình NH nhanh chóng nên chúng tôi báo tin nhưng  chưa chắc chắn về năm sinh của thầy mà chỉ  dựa vào trí nhớ của các thầy cùng thời với thầy Ấn.
Số phone và email của  gia-đình thầy Lê Trọng Ấn
 Nhà: 713 455 4722
Con rễ: 832 398 4621(c)
Con gái: 713 291 7828 (c)

THÔNG TIN THÊM VỀ THẦY LÊ TRỌNG ẤN
Thầy học  Nguyễn Hoàng từ năm 1952, vào lớp đê lục  cùng thời  với các thầy Lê Mậu Thống, Lê Mậu Tâm, Lê Hữu Thăng, Lê Quang Sấm, Nguyễn Ngọc Bôi…
Thầy dạy Nguyễn Hoàng từ năm 1959 , về sau chuyển vào Huế. Trước 1975 thầy Tấn là hiệu trưởng trường Trung học Tây Lộc, Huế, qua  Hoa Kỳ vào khoảng năm 1980.
Xuất thân từ gia đình nhà nho, dòng dõi nổi tiếng, thân phụ của thầy gọi là ông Nghè từng làm quận trưởng Triệu Phong, Cam lộ của tỉnh nhà.
  Bào huynh của thầy là giáo sư Lê Trọng Vinh, du học ở Pháp, dạy viện Đại học Huế, năm 1967-69 làm thứ trưởng Bộ Giáo dục.
Những năm về già thầy phải mang tim nhân tạo, ăn chay trường và thích cảnh chùa, tuy vậy những lần có đồng nghiệp và CHS NH từ VN qua  thăm thầy rất quý mến và quyến luyến tình cảm. (theo lời kể của thầy Lê Hữu Thăng và anh Ngô Ngọc Hồng).

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VÀ BÁO TIN


Được tin Thầy Lê Trọng Ấn, là Giáo Sư môn Văn của Trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị, đã qua đời tại Hoa Kỳ.

Thay mặt Ban liên lạc Cựu học sinh Nguyễn Hoàng tại Huế, xin thông báo để quý Thầy Cô và các bạn cựu học sinh được biết, đồng thời xin gởi lời chia buồn đến gia đình Thầy. Cầu chúc hương linh Thầy sớm về miền cực lạc. 
TB liên lạc CHS Nguyễn Hoàng tại Huế 
Trần Kim
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được biết Thầy đã mất đêm 16-5-2013, hiện Linh Cữu hiện quàng tại nhà quàng Vĩnh Cữu - Houston, Texas.
Thầy Ấn bị bệnh tim từ nhiều năm nay phải dùng tim nhân tạo,  Thầy ăn chay trường và đi chùa Việt Nam vùng SW Houston hàng tuần trong bộ áo quần màu lam . Là người rất tình cảm với trường Nguyễn Hoàng và Đồng Hương Quảng Trị . Mỗi lần có Thầy Cô NH từ VN qua Thầy đều tổ chức một bửa tiệc nhỏ để chào mừng và kèm theo quà tặng . Thầy ra đi để lại trong lòng Đồng Hương Quảng Trị và Thầy Cô, cựu HS/NH lòng thương yêu, kính mến.

 Từ VN xa xôi em kính cẩn tưởng nhớ đến Thầy, Thành kính chia buồn cùng Cô và Tang Quyến, nguyện cầu Linh Hồn thầy Lê Trọng Ấn sớm siêu thoát ở Cõi Vĩnh Hằng.
Thành Kính Phân Ưu

Ngô Ngọc Hồng và Gia Đình
                                     
Một nhóm cựu học sinh NH/QT xin thành kính phân ưu cùng tang quyến cố GS Lê Trọng Ấn; Nguyện cầu hương linh thầy tiêu diêu miền cực lạc.
Đồng thành kính phân ưu.                            

                                                                           
LỜI CẢM ƠN



Gia đình chúng tôi xin chan thành cảm ơn đến:

Quí BLL cựu HS Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Quảng Trị, Huế, Saigon...Các bạn cựu học sinh NH lớp Tứ 3 niên khóa 1966 – 1972, Các bạn cựu học sinh NH lớp 10C niên khóa 1972 – 1973

Đã gửi lời thăm hỏi, phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Lang, sinh ngày 21- 01 – 1954, từ trần ngày 30 – 4 – 2013 nhằm ngày 21 tháng 3 năm Quí Tỵ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối chắc không tránh khỏi những sơ suất ngoài ý muốn gia đình xin quí vị, quí bạn bè lượng thứ.T
M gia đình Bà quả phụ: Lê Thị Mân cùng các con




TIN BUỒN
 

Chúng tôi vừa nhận được tin bạn Nguyễn Lang CHS Nguyễn Hoàng NK 66-72, đã rời bỏ cõi tạm vào lúc 5g 15' ngày 30-4- 2013 tại Sài Gòn (nhằm ngày 21-03 năm Quý Tỵ), sau một thời gian bạo bịnh.

    Gia đình đã đưa Lang vĐông Hà, quàn tại nhà Lê Thị Mân.


Lđộng quan sẽ bắt đu từ 7g sáng đến 9g tngày 04-05-2013 (nhằm ngày 25-03 âm lịch).
 Xin báo tin để anh chị em bạn bè đồng môn Nguyễn Hoàng gần xa biết tin để sắp xếp đến phúng viếng chia buồn cũng như tiễn đưa bạn Nguyễn Lang lần cuối về cõi thiên thu.


Xin đại diện các bạn cùng khối lớp Thất 3, và các bạn lớp 10C cầu nguyện bạn sớm tiêu diêu miền cực lạc, và xin gởi lời chia buồn đến bạn Lê Thị Mân cùng các cháu, và gia đình thân thuộc.

     Các bạn ở Huế, Quảng trị xin liên lạc với Võ Thị Quỳnh để cùng đến phúng viếng - và tiễn đưa

   ĐT Lê Thị Mân: 0906559904

   ĐT Võ Thị Quỳnh 0982014137.
TM lớp 10 C  tại Sài Gòn- Nguyễn Văn Trị

                                                 





TIN BUỒN
Ái hữu NH SG xin báo tin buồn về sự ra đi của:



Thầy giáo ĐẶNG HINH
pháp danh: Thiện Hạnh,

Sinh 1940 tại Quảng Bình, cựu HS Nguyễn Hoàng từ 1954 

 đã qua đời vào 8 giờ sáng ngày 30/12/2012, nhằm ngày 18/11 năm Nhâm thìn tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi.

Lễ nhập quan vào 16 g ngày 30/12

Lễ động quan vào 14 g ngày 1/1/2013

sau đó đưa về an táng tại quê vợ  ở Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi. 

Chiều 30/12 đại diện ban LLNHSG cùng một số anh CHS cùng lớp với anh Hinh đã đến phúng viếng tại nhà riêng

địa chỉ: 818/39B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh

(vào hẽm chùa Bảo Minh số 618, quẹo trái 2 lần, đến nhà số 41 quẹp phải là tới nhà).

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình tang quyến. và kính báo tin đến bằng hữu NH gần xa. 

ĐT gia dinh anh Hinh: 0903719654
   Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Nguyen Hoang Quang Tri  tai Saigon
MP 0903 905 223
Dia chi L/L: 56 Nguyen Van Linh, KP.1,Ph.Tan Thuan Tay, Q.7, TP HCM

TIN BUỒN
Ái hữu NH SG xin chuyển tin buồn về sự ra đi của:

NH. HỒ SĨ ĐỐNG    69 tuổi, 
Niên khóa 1965- 1967

Quê quán: Trà Liên, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị

vừa Qua đời tại Dầu Giây, Thống nhất , Đồng Nai 

Xin chia buồn cùng thân quyến  anh Đống, và BLL NH Đồng Nai -

Nguyện hương linh người quá cố vãng sanh miền cực lạc.

Kính chuyển tin buồn này đến với bà con NH và bạn đồng môn của anh Đống.


 TM .BLL NH SG
  Nguyen Van Tri
Ai Huu CHS Nguyen Hoang Quang Tri  tai Saigon
MP 0903 905 223
TIN BUỒN

Gia đình và BLLNH tại Quảng Trị vô cùng đau buồn, thương tiếc báo tin:


Cựu học sinh NH.khóa 1957-1964
 NH. PHAN CHÁNH PHÚ 
Quê ở làng Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong Quảng Trị, gặp phải căn bệnh hiểm nghèo đã được gia đình ra sức chạy chữa, bạn bè xa gần quan tâm hỗ trợ, các y bác sĩ BV Huế và Đông Hà nhiệt tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, anh đã từ trần vào lúc 13g05 ngày 10 tháng 11-2012 
(nhằm 27/9/Nhâm thìn) 

tại nhà  ở Khu phố 5 - P 5, TP Đông Hà.
- Lễ viếng: vào lúc 7 gi, ngày 11/11/2012
- Lễ di quan: vào lúc 13 giờ, ngày 13/11/2012
- An táng tại: Phường An Đôn- TX Quảng Tr  
Đồng kính báo tin 

 Vợ: Nguyễn Thị Nhàn  
Khu phố 5, P.5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Di động  01656915700
- Con gái:Thúy loan):Email thuyloan71@gmail.com

  - Email bạn thân-khóa 1957-64 Nguyễn Hữu Hoàng hiện ở Đ. Hà; hoang.nguyenhuu@rocketmail.com; DD 0983291553

Gia đình và BLLNH QT xin đau buồn báo tin cùng bà con nội ngoại  và bạn bè gần xa.

Thành ph Đông Hà,Ngày 10-11-2012.

TM Gia đình: Con trai PHAN CHÁNH HUY.

TM .BLLNHQT/ PB

NGUYỄN HỮU HOÀNG
 

TIN BUỒN

Ái hữu CHS NGUYỄN HOÀNG SÀIGON XIN BÁO TIN BUỒN


CỰU HS NH/ NHÀ GIÁO ƯU TÚ :
 LÊ MẬU THỐNG
Quê quán: Làng Bích La Thượng, Triệu phong, Quảng Trị
Sinh năm : 1935
Từ trần vào tối 18/7/2012 tại tư gia
Hưởng thọ: 77 tuổi
Hiện linh cửu được quàn tại tư gia số : 10/32/7 đường Tự Lập, P.6, Q. Tân Bình,TP.HCM (gần công viên Lê Thị Riêng)
Lễ tang sẽ được cử hành lúc 7g sáng ngày thứ Ba 24/7/2012 .Ái Hữu NHSG xin báo tin buồn đến gia đình NH Saigòn và các tỉnh thành- Kính gởi lời chia buồn đến tang quyến và kính cầu nguyện hưong linh người quá cố sớm siêu thoát.
Tiểu sử cá nhân:
 Nhà giáo Lê Mậu Thống thuộc thế hệ CHS Nguyễn Hoàng đầu tiên, tốt nghiệp ĐH SP Huế khoa Toán, thầy được bổ nhiệm vào dạy tại trường TH Phan Bội Châu, Phan Thiết, sau đó chuyển vào dạy tại Saigon tại các trường TH Chu Văn An, Petrus Ký, Lê Hồng Phong (tên mới), trước khi nghỉ hưu thầy Thống đảm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường PTTH Nguyễn Thái Bình, Tân Bình.
TB: Thông tin về lễ viếng: Đồng hưong Bích La tại TP HCM cho biết sẽ đến viếng thầy Thống vào lúc 4 giờ chiều thứ Sáu 20/7, nếu ACE nào thu xếp được xin đi cùng Đồng hưong Bích la. (L/L anh Lê Bá Điểm 0903942054).
Kính báo,

Nguyễn Văn Trị

Trưởng Ban LL NHSG

Ban liên lạc Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin CHS.NH- Nhà giáo ưu tú: LÊ MẬU THỐNG
Quê quán làng BÍch La thượng, Triệu Phong , Quảng Trị
Đã từ trần tại tư gia, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Thay mặt BLLNH tại Quảng Trị , xin chia buồn cùng gia đình và nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm siêu thoát
 Thay mặt BLL.NHQT
Trưởng ban

Nguyễn Lớn 


TIN BUỒN
BAN LIÊN LẠC NGUYỄN HOÀNG TẠI QUẢNG TRỊ
và gia đình Vô cùng thương tiếc báo tin
  
NH. BÙI DUY KHOA
Cựu học sinh Nguyễn Hoàng NK 1955-1961
Sinh năm 1941  
Quê quán: Trà Liên- Triệu Giang- Triệu Phong- Quảng Trị
Sau thời gian lâu lâm bệnh nặng, nằm liệt giường và được gia đình tận tình chăm sóc, các ACE NH khắp nơi cùng  chung lòng góp sức để điều trị. Nhưng do tuổi cao sức yếu nay đã qua đời vào lúc 09 giờ 40 ngày 05/4/2012
Nhằm ngày 15 tháng Ba - Nhâm Thìn
Hưởng thọ 71 tuổi
An táng tại nghĩa trang quê nhà
Vậy chúng tôi kính báo tin buồn đến tất cả bà con nội ngoại, bạn bè và ACE NH khắp nơi biết để đến phúng viềng và chia buồn cùng tang quyến.
BLL.NHQT xin kính chia buồn cùng tang quyến và cầu mong linh hồn anh sớm được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng

TM BLL NGUYỄN HOÀNG tại Quảng Trị

Nguyễn Lớn

Xin chuyển tin buồn anh Bùi Duy KHoa  qua đời đến quý  đồng môn và kình cầu nguyện hương linh anh Khoa sớm vãng sanh miền Cực lạc.
Xin BLL NHQT chuyên lời chia buồn của BLL NHSG đến  gia đình người quá cố.
Xin cám ơn, 
Nguyen Van Trị
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang
  Anh  Bùi Duy Khoa ( tức là Bùi Chệt) và đồng môn NH Tư Nhơn thay mặt BLLNHQT đễn thăm  và trao tiền ủy thác ủng hộ của ACE NH khắp nơi  trong thời gian anh  bị bênh nặng

Nhóm thiện nguyện NH trao quà ủy thác tận tay NH. Bùi Duy Khoa nằm liệt  giường  tại nhà.Quý ACE NH: Lê Viết Lào, Lê Thị Dũng, Phan Quỳnh Thuỷ (NH ĐN), Đỗ Tư Nhơn( CV BLL).


BLL NGUYỄN HOÀNG tại Đà Nẵng
Vô cùng thương tiếc báo tin
NH. LÊ VĂN CẦU
Cựu học sinh Nguyễn Hoàng
Sinh năm 1942
Nguyên quán Nại Cữu, Triệu Phong, Q. Trị
Trú tại 25/5 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng
Đã qua đời vào lúc 13 giờ 30 ngày 17/02/2012
Nhằn ngày 21 tháng Giêng Nhâm Thìn
An táng ngày 18/02/2012
Tại nghĩa trang Phú Sơn1, Đà Nẵng
Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương hồn anh sớm về cõi Phật
TM BLL NGUYỄN HOÀNG tại Đà Nẵng
BÙI NGỌC NAM ANH
Ban LL NHSG xin chuyển tiếp tin buồn từ NH Đà Nẵng  về sự  ra đi của NH Lê Văn Cầu .
 Anh Cầu  quê quán Nại Cữu, chú của NH Lê Văn Hoàng,  LV Hạt, Hiến. anh của NH Lê  Văn Tiến,  học NH với các anh NH Hiền, Ng V Vinh,Nguyễn  Ngọc  Cư, là trưởng tràng trong Gia đình Thanh niên Phật tử Quảng Trị. 

Kính cầu nguyện hương linh của anh Cầu sớm về cõi Phật.Xin chia buồn cùng chị Cầu, các anh Lê Van Tiến, Hoàng , Hạt,  Hiến & tang quyến.
T/M BLL NHSG
Nguyễn Văn Trị
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang
BLL.NHSG XIN BÁO TIN:

ANH TẠ QUANG TRUNG
Sinh năm 1938, tại Gio Linh, Quảng Trị           
CHS NH niên khóa 1956,
Sau một thời gian lâm bệnh nặng dù được bác sĩ và gia đình hết lòng chạy chữa nhưng  không qua khỏi.
Anh đã từ trần lúc 23:45' ngày 9/3/2011 
(nhằm ngày 5/2/ Tân Mão)  
tại tư gia số: 98/4L 1 Quang Trung,P.11, Gò Vấp,Tp. HCM.
Hiện linh cữu được quàn tại tư gia.
Lễ di quan vào ngày 13/3/2011 (9/2 ÂL), 
an táng tại nghĩa trang Cù Bị, Huyện Châu Đức, BRVT.
BLL.NHSG xin thành thật chia buồn cùng chị và gia quyến trước sự mất mát lớn lao này.
Cầu mong linh hồn anh sớm tiêu diêu miền cực lạc.

(Xin anh chị NH bạn cùng lớp anh Trung bổ sung thông tin về ngày giờ di quan  để quý đồng môn được rõ, tiện việc phúng viếng).

Nguyen Van Trị
Ai Huu CHS Trung hoc Nguyen Hoang Q Tri tai SG
Tel:0903 905 223
http://vn.myblog.yahoo.com/trunghocnguyenhoang

  
Nhớ anh Tạ Quang Trung
Thế là đã xếp trang thơ,
Đời anh nay đã cập bờ tử sinh.
Tiễn anh một chặng hành trình,
Dăm ba kỷ niệm học sinh thuở nào.
Nguyễn Hoàng đầy tiếng lao xao,
Anh đi thanh thản lời chào thân thương... 
  13/3/2011
Nguyễn Văn Trị
            
Mãi xaTrung
 
Trung ơi thức dậy ngủ chi hoài,
Bè bạn thương anh nén thở dài.
Nốt nhạc ghi xong lời thiết hỉ,
Câu thơ viết nhở tiếng  bi ai.
Cả đời nhân nghĩa không hề nhạt,
Suốt kiếp ân tình há dễ phai.
Đây lúc ngập tràn hoa với lệ,
Tiển người về mãi tận bồng lai.
Phùng Nguyên 10/3/2011
                 .
Mãi xa Trung
Kính dâng hương linh Tạ Quang Trung
Kính phân ưu cùng tang quyến
Bài họa “MÃi xa Trung của Phùng Nguyên”
 
Mãi xa Trung…vẫn nhớ thương hoài,
Họa mấy vần thơ giọt ngắn dài.
Thôi hết…! thời gian hò hẹn bạn,
Nào còn…! ngày tháng đợi chờ ai.
Vợ con huynh đệ tình thâm đậm,
Làng xóm thân bằng nghĩa khó phai.
An giấc nghìn thu miền cực lạc,
N đời xong thoải mái tương lai.
Kính bái
Lê Ngọc Kha
 
Quang Trung đây Phú Quốc
   
Nhớ thuở anh tôi gặp gỡ hoài,
Quân hành sát cánh suốt đường dài.
Tiền tiêu sòng phẳng không hờn oán,
Hậu trạm công bằng chẳng ép ai.
Chân mỏi Hạ Lào ngày nhợt nhạt,
Vai nghiêng Tiên Phước buổi mòn phai.
Mời nhau chén rượu hồi lâm khốn,
Lật lại tâm tư chuyện khứ lai.
Trần Quốc Phiệt
Kính vọng bái

 Kính họa:
Một nén nhang thơm nổi cảm hoài,
Tiễn người đi mãi bước đường dài.
Trả xong nợ thế xin cung hỉ,
Lưu luyến tình trần thương tiếc ai.
Lời cuối:" Nguyễn Hoàng không úa nhạt",
Một đời Quảng Trị chẳng hề phai".
Anh đi về cuối chân trời ấy,
Để lại lòng người khứ vị lai.
Kính dâng anh linh anh Tạ Quang Trung
Quang Tuyết

*Lúc chúng em vào thăm  (có anh chị Phùng Nguyên)Anh Trung thều thào nói:" Nguyễn Hoàng luôn trong trái tim tôi". Thật thương anh đã không thể qua được, và có lẽ anh Phùng không kịp đến thăm nữa như tâm nguyện..."

Xin họa bài Mãi xa Trung
(thương tiếc một NHSG đã ra đi)

 Vội vàng chi thế để thương hoài,
 Sinh tử cách nhau bước ngắn dài.
Muôn vạn niềm đau người ở lại,
Trăm ngàn nổi nhớ chạnh lòng ai .
Nguyễn Hoàng mãi mãi trong tâm tưởng*,
Quảng Trị đời đời khó nhạt phai.
Đốt nén nhang xin chào vĩnh biệt,
Tiễn Anh về đất Phật Như Lai.

*(theo lời kể của một người vào thăm)
kính dâng vong linh anh Tạ quang Trung
Kế Thế



ANH VỀ CÕI TỊNH
Đỗ Trầm Tư    
   
Gio  Linh  chốn cũ vẫn mơ hoài ,
Mấy  bận ra  thăm vượt dặm dài.
Chữ  hiếu- mộ  lăng  xây đá tảng,*
Tình  quê - thơ nhạc  gợi  hình ai.*
Nhớ trường thao thiết  đời ly tán,
Thương bạn dãi  dầu tóc bạc phai.
Cơn  gió vô thường làm  rụng lá,
Anh  về cõi tịnh nẻo phùng lai!
TX QT,  Đêm 11-3-2011- Đ.T.T
                 
 Chú thích: Ý thơ Tạ Quang Trung
*”Lăng bố mẹ, con xây bằng đá dựng”
QN 2010
*”Áo em trắng giữa mùa đông,
 Tôi về thương nhớ mênh mông cuối trời.”
HQN 2007

HUNG  TIN
 Bái biệt anh Tạ quang Trung

Hung tin bỗng đến cứ buồn hoài,
Để lại bao nhiêu  tiếng  thở dài.
Nước Phật phiêu du  miền cực lạc,
Non Tiên nhẹ lánh cõi trần ai.
Mây ngàn phủ bóng chi nông nỗi,
Hạc nội tung trời  vút váng phai.
Một nén tâm hương xin bái biệt,
Tên người còn mãi với tương lai.
 Lê bá Lộc  11.3.2011

Kính viếng 
Anh Tạ Quang Trung

Lại cánh chim trời rời bỏ bạn,
Sân chơi bỗng chốc lặng giờ vui.
Chiếc ghế ngày nao ngày một trống,
Ánh mắt trông theo luống ngậm ngùi...
NH.Liên Hưng (69-75)


VIẾNG LINH CỮU
Anh TẠ QUANG TRUNG


Nắng sáng trời xuân sắp nhạt tan,
Đồng môn đến viếng đứng tàn nhang.
Hương linh chứng giám lời cầu nguyện,
Di ảnh tôn vinh những tiếng vang...               

Lê Văn Hạt (12/3/2011)                      

*Cầu nguyện cho hương linh anh Tạ Quang Trung sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét