Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Ảnh lễ thành hôn các con...

TIỆC CƯỚI CON TRAI ÚT
 tại Quy Nhơn ngày 11/8/2012 ( 24/6/Nh.Thìn) và tại Long Hưng- Hải Phú-Hải lăng- Quảng trị ngày 24/8/2012 (08/7/Nh.Thìn) và tại SG 09/9/2012 (24/7/Nhâm Thìn)
 
Link Youtube tiệc cưới  
http://www.youtube.com/watch?v=E8M89AYjRL8  


Tại tiền sảnh2 nhà hàng tiệc cưới Phú Nhuận 124 phan Đăng Lưu-P3-Q.PN Cô dâu và chú rể cùng hai gia đình xin được tiếp đón quý vị quan khách,bà con thân tộc hai họ và bạn bè thân hữu hiện đang làm việc tại Sài gòn và các tỉnh lân cận đến cùng chia vui trong buổi tiệc mừng nhân ngày thành hôn được tổ chức tại Sài gòn để ra mắt
 Thầy Lê Hữu Thăng,Tùng, Thụ,Nhân, Diệu...

Văn Thiên Sắt ( Tấn Sắc); Văn Thiên Tùng ( NH 6774), thầy Lê Hữu Thăng ( NH K 1952)và anh Hoàng Anh Ngợi ( sui gia  con gái thứ 2 VTT hiện ở tại Bình Thạnh)


Nhân tiệc cưới này hai người ( Văn Thiên Sắt,Lê Hữu Thăng và còn thiếu Văn Tần) cùng khoá lớp sau mấy chục năm mới gặp lại với câu chuyện xưa về bạn bè và cùng chụp tấm hình lưu niệm
Văn Thiên Tùng- Lê Văn Huế ....chụp hình lưu niệm
Quý cô chú ở Đồng Xoài về tham dự..
Văn Thiên Tùng, Văn Thiên Sắt( NH K 1952), Văn Thị Hà, Văn Thiên Ánh( NH K 1959)
ACE NH các thế hệ: Văn Thiên Tùng, Hồ Thị Tình,Lê Thị Thanh Tâm-NGuyễn Văn Tương (Tâm Giao)
Một nhóm trong trong các ACE, cô chú chụp hình lưu niệm trước lúc vào tiệc
Cùng vui tiệc mừng Thầy trò bên nhau nhiều câu chuyện trường xưa lớp cũ ...Trước: Văn Thiên Tùng, cô Hoa  Hoạ Sỹ( cô của cố dâu), thầy Lê Hữu Thăng, Nguyễn Thị Bích Trang ( NH 6875); sau: Nguyễn Đăng Trường( NH 6774), Thụ và Nhân ( NH 6875); Võ Thị Diệu NH 10 C K 10/72)
Một nhóm trong số 180 ACE bạn bè - thân hữu  công ty của Út Nam và Út Hồng hầu hết là học sinh Quảng Trị được học tập và trưởng thành  hay lập nghiệp tại Sài gòn tại Quảng Trị đều đến chúc mừng đôi tân hôn trong buổi tiệc hôm nay.
Văn nghệ chúc mừng 
 Ca sĩ ... và NH.Hồ Thị Tình
 Vũ Điệu màu nước
 Nguyễn Công Thụ
Nguyễn Thành Nhân và Võ Thị Diệu song ca
Tại Quảng Trị
Trần Thị Bích Hồng và Văn Tiến nam 
Tứ thân phụ mẫu đôi bên cùng MC dẫn chương trình

Bố mẹ song thân phụ mẫu và con dâu mới
dưới đây là bà con hai họ, thầy và bạn bè- khối lớp và  thân hữu đến chung vui


Tùng & Man, Trịnh Thị Lựu, Thầy Quang và thầy Phong, Đào Xá, A. Lê Hoá, Lê Ngọc Quế và Văn Thiên Tụng ( Tịnh K 6875 chú ruột của chú rể)

 Trần Thị Man&Văn Thiên Tùng, Trần Hào, thầy Văn Phong, Lê Mậu Ẩn,Văn Ẩm

H. Sanh,Tùng, Trần Hào, thầy Nguyễn Trí Quang, A. Hồ Hữu tùng, Văn Thiên Ái K 6875
Cô dâu&chú rể,A.Bình,Tùng, A.Trần Sừng K 6572,Man,Dung
Nhóm 6/2 K6774 THTP ( Hoát,Lanh,Quốc,Ứng)
ACE NH Nhiều thế hệ:
Đoàn Thị Mỹ Lệ,Văn Thị Do, Văn Thiên Tùng,Lê Mậu Ấn,Nguyễn Hữu Kính, Lê Mậu Trãi,Tran Văn hiền, Lê Cảnh Thanh
ACE NH K 68-75): Văn Quang, Văn Vĩnh Dũng, Văn Thiên Tịnh, Vân Anh; Man&Tùng
Nguyễn Đình Hướng 6774,Trần Hào 6673....

Chương trình văn nghệ chúc mừng cô dâu chú rể...
NH. Nguyễn Hữu Kính ( K 6875) từTP.HCM
đang hát tặng chú rể và cô dâu sáng tác của mình về quê hương QT
A.Hoàng tấn Trung

 Nguyễn Hữu Kính K 6875; Văn Thiên Tùng
Thầy Nguyễn Trí Quang tặng 1 cô dâu chú rể  bài thơ vê Cát Tiến- Phù Cát Bình Định
DỪA VÀ EM
Dạo ấy hẹn em về xứ dừa,
Bâng khuâng trong dạ chuyện ngày xưa
Tam Quan bát ngát dừa xanh mát,
Chợ Lớn mênh mang bánh tráng dừa
Nghiêng nón em đi về xóm vắng
Ngoái đầu anh đợi giữa ban trưa,
Quê dừa gái giỏi vừa duyên dáng,
dịu ngọt thơm hương tựa cốt dừa.
                                                     Trí Quang.         
Trần Xiêm ( 6/7 -K 6673), Văn Thiên Tác ( K6875)
Trần Cấp K66 TP),Trần Ngọc Nghĩa ( K 6875);a.Lọc,Văn Ngoạn K 6471,Đào Văn Dàn K 6673)...
Nguyễn  Hữu Kính, Lê Mậu Ẩn, Trịnh Thị Lựu, Văn Thị Do và Văn Thị Kính ( 11A3 NNĐN 73)
  H.Sanh K6572; Trần Sanh 6674;H.Tấn Trung, Nguyễn Đình Hướng và Quốc Đình Khánh 6774
Vawn Thị Luyến, Nhung, Trần Thị Tuệ k 6875, Văn Thị Thịnh K 6572
Duyệt, (Điệp),Liễu, Man  K 6875 và Tùng
Anh Hùng PQ Ngô Thị Mỹ ở An Trạch TP  đang hát tặng chú rể và cô dâu

TIỆC CƯỚI CON GÁI ÚT :
  02/4/2011 
 

 
Quý ACE.NH-  B.P.Vĩnh,V.K.Thế,T.V.Hảo,N.C.Thụ và Thành Nhân,Q.Tuyết,T.T.Man, H.T.Tình,V.T.Tùng


V.T.Tùng và Trần Thị Man, con gái út, NH. Trần Xuân Bình

NH. Lê Thị Mỹ Liên và gia đình V.T.Tùng

Trần Thị Man(PN Tùng),Chị Ký ( mẹ vợ con trai Tùng ,  bà ngoại bế cháu, quý NH.Nguyễn Thị Hoa,Trần Thị Nghĩa, Phan Thị Bích, (Vũ và Cường,) Xuân Trường, Tùng, Xuân Nho
Tùng và PN, Quốc Vũ và Ngọc Cường( con gái và rể) Ngọc Chung 
Quý ACE NH các thế hệ: 
Bùi Phước Vĩnh,Trần Văn Hảo,Văn Kế Thế, Đinh T. Q.Tuyết, Thành Nhân, Hồ Thị Tình, Nguyễn Thị Hòa (em gái N.T.Đức), Nguyễn Công Thụ ,Văn Thiên Tùng
ACE.NH-B.P.Vĩnh,T.V.Hảo,V.K.Thế,Văn Thị Thịnh, Q.Tuyết, T.T.Man, V.T.Tùng, N.T.Hòa ,Rễ và con gái

 
Hai gia đình đang bước lên sân khấu ra mắt cùng hai con và có lời mời trong tiệc mừng tân hôn đêm nay



NH. Quang Tuyết mở đầu chương trình văn nghệ hát mừng lễ thành hôn của 2 cháu 


 Thành Nhân cũng đóng góp ...
Hai cháu ngoại của ông bà lên tặng hoa các cô chú .....
Quý thân hữu NH - Thành Nhân, Mỹ Liên, H.Thị Tình hát tặng cô dâu chú rể
NH. Lê Thị Mỹ Liên- Hồ Thị Tình- Đinh Thị Quang Tuyết
Nguyễn Công Thụ hát tặng ...
và đây các các ACENH - nâng ly rượu mừng cùng hai gia đình nhân lễ thành hôn hai cháu Ngọc Cường và Quốc Vũ...02/4/20110
Nho, Bích, Nghĩa,Hoa, Chung
Xuân Trường, Nho,Nghĩa
Xuân Bình và Xuân Trường

 Em Hòa, chị M. Liên, NH. Lê Trọng Lâm, Nguyễn Công Thụ và anh Bùi Phước Vĩnh
Con dâu trưởng và cháu Nội, cùng chú và các con,cháu đang sống và  học tập tại TP cũng có mặt trong tiệc rượu mừng đêm nay tại Nhà hàng 2- Nhà hàng Tân Sơn Nhất  tại 198-200 Hoàng Văn Thụ ,P9, Quận Phú Nhuận ,TP.HCM
Cháu Nội ông bà đang được mẹ bồng đến dự ngày vui của Cô Vũ


Những hình dưới: 
GĐ VTT gặp mặt quý ACE.NH SG  tại cà phê Khoảnh khắc 03.4.2011
 
Phút đầu tiên của ngày cuối tuần, tuần đầu tháng 4, khởi đâu mùa hạ  và ngày mồng một tháng ba âm lịch theo  như đã hẹn các OLD.NH tại SG  đã gặp nhau tại cà phê khoảnh khắc ..  mọi người bên nhau trút bỏ tâm tình,  nhiều chuyện kể trong tiếng cười như đang sống lại khoảnh khắc của tuổi thơ... 
Trước:ACE.NH- Ngọc Chung,Mỹ Liên,Quang Tuyết,Thành Nhân,Nguyễn Thị Lộc
Sau:  T.T.Nghĩa, N.T.Hòa( em N.T.Đức),T.T.Man(PN Tùng),Văn Kế Thế,Trường, Xuân Nho,V.Thiên Tùng,Phan Thị Bích, Bùi Phước Vĩnh, Nguyễn Công Thụ,Nguyễn X Trường

Trước:ACE.NH- Hòa,Man,Nghĩa,Liên
Sau: Nho,Nhân,Văn Thị Hồng Hà( con gái Tùng tại SG),Tùng,Chung,Lộc,Bích,Văn Thiên Tường (con trai   Tùng), Trường
OLD.NH các thế hệ thuộc GĐ.NHSG 
Thành Nhân,Quang Tuyết,Kế Thế,Bùi Phước Vĩnh,Đinh Thị Ngọc Chung
Con gái Hồng Hà  và Bố
Hòa, Man,Nghĩa
 NH. Nguyễn Công Thụ và Thành Nhân
Câu chuyện đến trưa mọi người cùng đến ăn cơm chay tại  Thuyền Viên quán đường Nguyễn Văn Đậu

Ba mẹ  thăm nhà con gái Văn Thị Hồng Hà  và đây 2 cháu ngoại.
 Minh Anh và Minh Quân


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét