Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Hình ảnh Thầy cô trường THTP60-75

Một số hình ảnh tư liệu:

Dưới đây là một số hình ảnh Bam Giám hiệu và Quý Thầy cô đã từng tham gia công tác và giảng dạy tại Trường Trung Học Triệu Phong Quảng Trị năm học 1960-1975 cũng như hoạt động một số khối lớp của trường.
Ban Biên soạn "ẤN PHẨM  KÝ ỨC TRƯỜNG XUA Trung học Triệu Phong 1960-1975"; xin trân trọng giới thiệu một phần thông tin về hình ảnh đã có được và tiếp tục bổ sung nếu có.
Trong phần Lược sử của Trường do Thầy Nguyễn Văn Quang soạn thảo. Trên cơ sở đó BBS sẽ cho đăng tải, mong được sự góp ý bổ sung của Quý Thầy Cô cùng ACE là CHS của trường để trang hình ngày càng được hoàn chỉnh kịp ra mắt vào dịp họp mặt vào thời gian đến ( 2010).
Xin trân trọng cảm ơn!
Ảnh Bìa "KÝ ỨC TRƯƠNG XƯA" 
Bìa trước và sau ( 1và 4)
Bìa trong ( 2 và 3)
 Thầy Cô trường THTP cuối niên khóa 1963-1964
( Ảnh Thầy Phan Thanh Thiên gửi tặng)
Từ trái sang:  
Hàng đầu; Quý Thầy Hồ Bính-Phan Thanh Thiên-Trần Sĩ Tiêu-Tôn Thất Quỳnh Nam- Cô Phạm Thị Như Hoàn cùng cháu bé, Cô Phạm Thị Diệu Thanh, Cô Phan Thị Ngọc Tĩnh
Hàng sau: Quý Thầy Tôn Thất Phú- Nguyễn Thiện Lữ- Thầy Hồ Ngọc Hội - Thầy Trương Quý Nghi- Hồ Ngọc Kham- Hoàng Ngân Hà


Thầy Phan Thanh Thiên và cô Phạm Thị Diệu Thanh 

 3 tấm Hình dưới đây là : 
 Hình ảnh Cổng Trường- Hình ảnh Sân trường- Hình ảnh lớp học   
của Trường Trung học Triệu Phong 1960-1972
Những hình ảnh này đã theo Cô Phạm Thị Như Hoàn đi từ Quảng Trị vào Nam và từ Á vượt Thái Bình Dương nay trở về với Cựu Thầy Cô và CHS trường THTP chúng ta  ( Ảnh : Cô Phạm Thị Như Hoàn gửi tặng)


Cô Phạm Thị Như Hoàn và cô Nguyễn Thị Quy trước sân trường



Cô Nguyễn Thị Hường và cô Phạm Thị Như Hoàn trong lớp học 

 Các Cô Như Hoàn-Diệu Thanh- Gái và Thầy Nguyễn V Quang
(Ảnh do Thầy Phan Thanh Thiên gửi tặng)
 Quý Cô Hoàn và Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng lớp...tại cột cờ 01/1968(sân trường)
(Ảnh do Thầy Phan Thanh Thiên gửi tặng) 

 Trái sang: Lê Bá Tâm-Lê Anh Duy- Thầy Phan Thanh Thiên  - Cô Thanh - Ngô Hướng-Võ Kham- Lê Bá Lư 
(Các CHS tại TP.HCM gặp mặt tăng hoa chúc mừng Thầy Cô 11/2009)
 Thầy Văn Phong

Thầy Nguyễn Văn Quang 



 Thầy Hoàng Đằng
Hiệu trưởng trường THTP từ 8/1973-3/1974 ( HKĐN)
Thầy Hoàng Văn Hòa 
Thầy Liệu- Chiến và B. Liên- cô Tĩnh và Thầy Tuấn
(Ảnh do Dương Thị Bích Đào 6/3 K 67-71  gửi tặng)

 Thầy Nguyễn Văn Hảo và phu nhân
Châu Đức- BRVT - DD - 0985239734 (3/2010)
Thầy Trần Văn Kỳ và Cô

Thầy Bùi Ngọc Bửu và Cô



 Thầy Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Hóa  -CHS  Văn Thiên Tùng 67-74
Ảnh 9/2010 tại nhà Thầy N.V.Hóa 


Thầy Hoàng Mãi và phu nhân

Cô Trịnh Thị Loan
Hàng trước: Các Cô : Phạm Thị Như Hoàn-Bùi Thị Gái-Nguyễn Thị Hường
Hàng sau: Quý Thầy Hồ Bính-Văn Phong-Phan Thanh Thiên-Nguyễn Văn Quang 
 
Hàng Trước: Quý Thầy Dương Phúc Lô- Đoàn Thi Bằng- Đỗ Bang- Phan Đang-Hoàng Cao Anh Chí-Nguyễn Văn Quang ( Hiệu trường trwòng THTP tại Hòa Khánh Đà Nẵng 1973)
Hàng sau từ phải sang: Thầy Nguyễn Đức Ngưỡng .... và học sinh của trường THTP


Thầy Nguyễn Văn Quang ( Hiệu trưởng) và cô Nguyễn Thị Nhạn dạy Anh văn đang trao phần thưởng cuối năm cho học sinh của trường tại Hòa Khánh Đà Nẵng NK 1973-1974



Cô Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các Nữ sinh lớp...
( 01/1968- liên hoan cuối năm Đinh Mùi)
(Ảnh do Thầy Phan Thanh Thiên gửi tặng) 

Quang cảnh lớp liên hoan cuối năm  Đinh Mùi( các HS nam) 01/68
(Ảnh do Thầy Phan Thanh Thiên gửi tặng)

Thầy Nguyễn quang Kế ( ngồi trên xe)- Thầy Nguyễn Văn Hóa ( mang kính)
và học sinh lớp 9B K 6/2 -67-71 ( ảnh :1971)
(Ảnh do Diệp Phụng Kiệt gửi tặng)
Một số hoạt động  các khối lớp của Trường

Trái sang: Lê Minh Đạo và phu nhân-Thầy Nguyễn Văn Hảo và Cô- Nguyễn Văn Tương  6/2K 6165 và Lê Thị Thanh Tâm 6/2K 6771
ảnh Nguyễn Văn Tương gửi tặng tập san.(3/2010)BRVT

Ảnh năm 1971:Lớp 9B (6/2 K 67-71)
Trái sang: Phan Thị Ái Nga-Hồ Thị Mỹ Thuần-Diệp Phụng Kiệt
-Lê Thị Thanh Hằng-Nguyễn Thị Hường
(Ảnh do Diệp Phụng Kiệt gửi tặng)
Lớp 6/2K 1967-1971 Họp mặt lần thứ X 
Ảnh trái sang: Văn Thiên Tùng và Trần Thị Man- Đào Xá-Trần Văn Hiền-Thầy Nguỹen Văn Quang-Thầy Văn Phong-Trần Ứng-Trương Quang Diện-Lê Ngọc Quê-Trần Hộ -Trần Tánh-Trương Công Quốc 02/2010( 8/tháng giêng năm C. Dần-)

 Lớp 9/1  K 68-72
: Nguyễn Châu, Lê Sồ(?), Thầy Nguyễn Văn Quang, Thầy Trần Văn Kỳ, Thầy Hoàng Văn Hoà, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Luỹ. Ngay sau Nguyễn Châu là Lê Quang Thành, lớp trưởng.



Lớp 6/2 K 1968-1972 họp mặt lần thứ  XVI
Trong ảnh :
Quý thầy Hoãng Mãi-Thầy Trần Văn Kỳ- Thầy Nguyễn Văn Quang 
cùng tham dự với lớp ( X)
Lớp năm 2000 Thái Thị Thanh Pá-Lê Mậu Ấn-Võ Hàm; 
Quý thầy Văn Phong-Hoàng V. Hòa-Nguyễn v.Quang-Trần v. Kỳ
Ảnh chụp lưu niệm họp lớp với quya Thầy 
Trái sang: Lê Mậu Án-Trịnh Thị Lựu - Dương Đình Tâm--Trần Đức Tuyến 
và CHS lơp  71-74   họp mặt năm 2000  
 Tập ảnh của lớp về các lần họp mặt và gia đình bạn hữu trong lớp 

Các lần họp mặt của lớp  
Tấm Học bạ năm xưa của Học trò 








 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét