Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Ảnh Quảng Trị 67-72

Một số hình ảnh QUẢNG TRỊ xưa



Hình ảnh dưới đây được nhiều người sưu tầm trên các trang mạng, chúng tôi tập hợp, đăng lên blog này như một tài liệu ảnh nhằm giải trí lúc nhàn rỗi, nhớ về vùng đất Quảng Trị xưa, hoàn toàn không có mục đích nào khác. Chúng tôi tôn trọng quyền tác giả nhưng không thể thực hiện việc tìm kiếm, liên hệ với các tác giả ảnh để xin phép đăng tải trên blog này. Qua đây chúng tôi xin bày tỏ lời cám ơn các tác giả và những người sưu tầm, cung cấp hình ảnh. Mong được lượng thứ về thiếu sót trên.


Các bạn xem ảnh, nếu phát hiện điều gì thiếu chính xác, xin vui lòng thông báo để chúng tôi điều chỉnh và bổ sung. Xin cám ơn.


Lưu ý: Đưa trỏ chuột vào từng ảnh, nhấp chuột trái để xem hình ảnh có kích thước lớn hơn.

 Thành QT năm 1809


Ảnh chụp từ máy bay, một phần phố xá của thị xã Quảng Trị và thành cổ (1967). Trường Nguyễn Hoàng nằm ở giữa ảnh, gần sát trên.



Cửa Hữu, quay mặt hướng ra sông Thạch Hãn (1968).


Vạn chài trên sông Thạch Hãn (1967).

Sông Thạch Hãn (1967-68).





Cầu Ga bắc qua sông Thạch Hãn (1967 - 68)














Chùa La Vang.

Chùa La Vang (nhìn bên hông)









Quan Âm Phật đài trước chùa Sắc Tứ, Ái Tử.




Trường tiểu học tư thục Thánh Mẫu, Ái Tử.

Ảnh trên: Đường quốc lộ 1, bên Nhan Biều, đoạn gần cầu Ga.

Xe Renault, chạy tuyến Quảng Trị - Đông Hà (1970 - 71).











Ảnh bên: Quốc lộ số 1, hướng đi qua cầu Ga (1967-68).




Đường Trần Hưng Đạo. Có lẽ đoạn này thuộc thôn Đệ Ngũ, hướng ty Công Chánh xuống một đoạn đi về chợ QT.
Tuy nhiên, có một chi tiết đáng thắc mắc: đường THĐ chạy theo hướng Bắc - Nam, bóng đổ của người đi đường lẽ ra phải về bên trái (buổi sáng) hoặc bên phải (buổi chiều). Ai biết răng rứa, chỉ giùm tui với? (PĐQ)







Ảnh bên: Đường Trần Hưng Đạo (1970).


Tiệm sửa xe này nằm ở ngã ba đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Hoàng. Nhà lầu bên trái ảnh là lò kem và bánh mì Đắc Lập, trên đường THĐ. Bên phải ảnh là đường Nguyễn Hoàng, đi ra bờ sông (đường Gia Long. Trên đường này có trường Nữ tiểu học, đình làng và chùa Thạch Hãn.





Ảnh bên: Đường Trần hưng Đạo. Bên trái là nhà máy điện. Bên phải có đường đất rẽ qua đường Phan Đình Phùng (băng qua nhà thờ), bên hông nhà máy nước đá Mỹ Phát.





Hiệu buôn Tiến Phát trên đường Trần Hưng Đạo. (không biết ở đoạn nào?!)



Ngã tư đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo (1969). Góc bên phải (cột điện) là nhà sách Tùng Sơn, là nhà của bạn Hoàng Thị Thu Cúc (TamC 68-69), hiện sống ở Australia.




 Tên file ảnh này (từ internet) ghi chụp tại Quảng Trị trong thời gian 1966-67. Tuy nhiên, cả tỉnh Quảng Trị vào thời điểm đó chỉ có một rạp chiếu bóng duy nhất là Đại Chúng, nằm trên đường Nguyễn Thái Học, nhìn thẳng lên đường Phan Thanh Giản.
Bạn nào biết rạp xi-nê-ma ni ở mô không hè?

Ảnh bên, có người cho là bức bình phong của đình làng Thạch Hãn, nhìn từ trong hướng ra cổng. Nhưng nhìn kỹ thì không đúng. Click vào, phóng to ảnh, ta thấy ở góc bên phải, trên bức tường có xóm nhà và lũy tre ở khá xa. Trong khi đình Thạch Hãn nằm trên đường Nguyễn Hoàng (từ nhà máy điện trên đường Trần Hưng Đạo  đi ra đường Gia Long); nếu nhìn ra bên phải sẽ thấy trường Nữ tiểu học rất gần (đối diện chùa Thạch Hãn, nằm ngay góc ngã ba Nguyễn Hoàng - Gia Long).
(Ghi chú của PĐQ)




Một cô giáo tiểu học ở Quảng Trị.

Bên phải là đường quốc lộ 1, đi ra Gio Linh. Bên trái là quốc lộ 9 lên Cam Lộ, Khe Sanh qua Lào.



Ảnh bên: Bến xe Đông Hà (khoảng đất trống bên tay phải) nằm bên đường quốc lộ 9. Qua khỏi bến xe là đường Phan Bội Châu (rẽ phải) đi xuống chợ Đông Hà.

Ảnh dưới: Doanh trại quân đội nằm đối diện bến xe Đông Hà (1967-68).




Chùa thị xã Đông Hà (1967-69).


 


Sẽ tiếp tục cập nhật khi sưu tầm được thêm hình ảnh...


Và giới thiệu những hình ảnh về Quảng Trị ngày nay.


Rất mong các bạn cùng tham gia, sưu tầm hình ảnh. Đề nghị ghi rõ chú thích ảnh và tên người chụp (ảnh QT ngày nay). Xin gửi về tumienbien@gmail.com. Chân thành cảm ơn



BV Quảng Tr

ĐƯỜNG VỀ LA VANG

 Q.Trị trận lụt năm 1967
 Lụt tràn vào sân trường TH Nguyễn Hoàng

Lụt tràn đường Gia long
Ngã tư cầu ga
NGẢ TƯ GA QUẢNG TRỊ.



THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 1970.


Foto

Downtown Dong Ha Vietnam in 1969

(Bây giờ là đường Phan Bội Châu)


Foto

Dong Ha town 1969

Foto

Chợ Cam Lộ 1969

Foto

Quang Tri 67-68

Foto

Quang Tri 67-68 - Dong Ha Bridge

Foto

cầu Đông Hà 1969

Foto

Đông Hà 1969 - cầu ĐH cũ và cầu mới bên trái đang xây dựng

Foto

cầu Đông Hà cũ trên QL1 với một làn đường

Foto

QL9 Đông Hà - 67-68

Foto

Dong Ha 67-68

Foto

Quang Tri bridge on Route 1 near Quang Tri city 1969

Foto

Thach Han River Bridge at Quang Tri - Built by MCB-10, 1970

Foto

Lô cốt đầu cầu Quảng Trị 67-68

Foto

sông Thạch Hãn 67-68

Foto

Market place at Quang Tri 1969

photo by bartriordan - Qua những tấm hình xưa ta thấy ở Huế và Quảng Trị ngày xưa giữa thời chiến tranh, có rất nhiều các bà các cô mặc áo dài trong sinh hoạt đời thường, khi ra đường hoặc đi mua bán. Đây là một nét văn hóa độc đáo về cách ăn mặc mà ngày nay không còn nữa...


Đây là sơ đồ thị xã Quảng trị trước năm 1972: ( hình ảnh VTT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét